Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Không có bệnh nhân mới, nhưng người dân không được lơ là, chủ quan

Thứ Sáu 10/04/2020 | 06:03 GMT+7

VHO- Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng ngày 10.4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid - 19, tổng số ca mắc là 255 trường hợp.

Trong đó, 158 người bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam (chiếm 62,2%), 97 người bệnh lây nhiễm thứ phát.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 17 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2;  18 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay đã có 128 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Dự kiến ngày 10.4 sẽ có thêm 14 bệnh nhân ở nhiều bệnh viện được công bố điều trị khỏi Covid - 19 

Kiểm tra nhiệt độ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam

Chiều 9.4, phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, không đeo khẩu trang, không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường… Chúng ta đã làm tốt, đạt kết quả đáng mừng, tuy nhiên, theo Thủ tướng, nguy cơ lây nhiễm còn lớn, không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Vì vậy, mọi người dân phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16; tiếp tục khuyến cáo công dân ở các nước không về nước trước ngày 15.4 trừ một số trường hợp đặc biệt. Với tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam, đều thực hiện cách ly từng đối tượng cụ thể...

Liên quan đến BN254 (là bệnh nhân nam, địa chỉ ở Hà Nội), là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250 đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Thận Hà Nội. Sở Y tế đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân này. Đến chiều 9.4, có 17 bệnh nhân và bác sĩ (F1) đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và đang chờ kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội vẫn tiếp tục điều tra về những bệnh nhân (F1) để thông tin kịp thời tới người dân. Với những trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) là toàn bộ những người ở BV Thận Hà Nội (bao gồm các nhân viên y tế và các bệnh nhân) đã được cách ly tại Bệnh viện.

Về bệnh nhân 251 (Hà Nam), ngành y tế Hà Nam đang tiếp tục truy tìm người lây nhiễm F0. Đến nay, đã  xác định  được 127 người là F1 và cách ly tại bệnh viện; F2 là 480 người. Trước đó, BN251 trong quá trình nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam  có tiếp xúc với ông L.V.M, 65 tuổi. TP Phủ Lý, Hà Nam. Ông M. nhập viện Đa khoa Hà Nam ngày 23.3, trước đó ông M. điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 2 - 9.3. Sau đó, Bạch Mai cho ông M. ra viện, thời điểm hẹn tái khám Bệnh viện Bạch Mai đã phong tỏa nên giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ông M và con trai, con dâu (từ Hà Nội về chăm) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.

Q.HOA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top