Bình Định: “ATM gạo nghĩa tình” cho người nghèo trong mùa dịch

VHO - Chiều 15.4, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Bình Định đã diễn ra chương trình “ATM gạo nghĩa tình” dành cho người nghèo. Đây là chương trình do Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện. Theo đó, mỗi ngày một người dân sẽ được nhận 2kg gạo và 5 quả trứng gà. Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 25.4.

Bình Định: “ATM gạo nghĩa tình” cho người nghèo trong mùa dịch - ảnh 1

Phát gạo và trứng gà miễn phí cho người dân

Đúng 2 giờ chiều, cây “ATM gạo nghĩa tình” Bình Định chính thức hoạt động. Có mặt cây “ATM” gạo tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, chúng tội ghi nhận có hàng ngàn người dân xếp thành hàng dài; nhiều đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách đúng cự ly, cũng như nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng, an ninh được đảm bảo.

Ông Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết: Chương trình do đơn vị cùng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện, cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân vượt qua đại dịch Covid-19.

Ông Tiên thông tin, trước mắt BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh sẽ ứng cho chương trình 20 tấn gạo (trị giá khoảng 240 triệu đồng). Mỗi ngày, một người dân được nhận 2kg gạo và 5 quả trứng gà tại cây “ATM gạo” dành cho người nghèo và chương trình sẽ kéo dài đến ngày 25.4.

Để đảm bảo an toàn, trước khi bước vào khu vực nhận gạo, người dân sẽ được đo thân nhiệt và đứng giãn cách đúng 2m. Chúng tôi đã huy động 30 ĐV-TN hướng dẫn người dân giữ khoảng cách an toàn, cũng như thực hiện phát khẩu trang miễn phí khi người dân khi đến nhận gạo. Dự kiến trong ngày đầu thực hiện, sẽ có khoảng 2.000 người dân được nhận gạo từ “ATM gạo nghĩa tình”.

Bình Định: “ATM gạo nghĩa tình” cho người nghèo trong mùa dịch - ảnh 2

Rất đông người dân xếp hàng dài chờ nhận gạo và trứng

Ông Tiên mong rằng: "Trong những ngày phát gạo miễn phí cho người dân, hy vọngsẽ có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân có điều kiện góp thêm tiền và gạo cho chương trình để chúng tôi có thêm nguồn gạo cấp phát miễn phí cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh".

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc