Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Lan toả đời sống xanh từ nhóm “Dũng sĩ tái chế”

Thứ Hai 15/06/2020 | 11:58 GMT+7

VHO- Hiện nay có nhiều nhóm, nhiều chương trình cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường hoạt động rất hiệu quả. Với ý tưởng thu gom vỏ mì gói, chai nhựa, chai thuỷ tinh, quần áo vụn để tái chế thành những sản phẩm thì nhóm Dũng sĩ tái chế hiện đang triển khai khá thành công.

Nhóm "Dũng sĩ tái chế" được Cao Thị Sao Mai thành lập 19.11.2018, tính đến nay nhóm có 30 người, phần lớn là sinh viên tại các trường đại học

Theo Mai, thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, nhiều gia đình mua tích trữ mỳ tôm, gạo, đồ hộp... nên sẽ thải ra môi trường vỏ bao mỳ, bì gạo, lon bia nước ngọt... Những thứ này, nếu được gom lại và xử lý một cách khéo léo, sáng tạo thì có thể dùng vào việc tái chế thành các sản phẩm có ích cho cộng đồng

 Do phần lớn thành viên vẫn đang theo học nên công việc chủ yếu được làm tại nhà, chỉ cuối tuần cả nhóm mới tụ tập để trao đổi và làm việc nhóm

 Thành viên Lưu Thị Thu Thảo, sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết: “Để lên ý tưởng các sản phẩn tái chế nhóm đã tham khảo trên Internet, đồng thời nhóm luôn hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc để cho ra sản phẩm hiệu quả nhất”

 Người sáng lập nhóm cũng chia sẻ, thời gian đầu thực hiện gặp khá nhiều khó khăn khi người dân quyên góp về số lượng nhiều, việc phân loại rất mất thời gian

Niềm vui của các thành viên trong nhóm khi góp một phần công sức nhỏ bé giảm thải rác thải bảo vệ môi trường

 Hiện tại nhóm đang thực hiện làm các sản phẩm từ 5.000 vỏ gói mì tôm quyên góp tại Hà Nội. Nhắc đến giá thành sản phẩm, người sáng lập nhóm cho biết: “Giá bán các sản phẩm rất “bình dân”, với những sản phẩm đơn giản không cầu kỳ mất thời gian sẽ bán 30.000đ đến 40.000đ, còn những sản phẩm mất nhiều thời gian, tỉ mỉ sẽ bán cao hơn, tuy nhiên mức giá trung bình 250.000đ”

 Được biết, các sản phẩm được bán dùng để gây quỹ bảo vệ môi trường. Quỹ này dùng để trồng cây, duy trì hoạt động tái chế, tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện về môi trường và truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng

Nhóm đã tái chế thành công nhiều mặt hàng “handmade” khác nhau như túi, gối, ví, khăn, thậm chí cả quần áo từ vải cũ, các chai lọ có thể biến hóa thành bình hoa, hộp đựng bút, vỏ mì tôm gói có thể làm làn đi chợ…

 Nhắc đến những khó khăn khi thành lập nhóm, Sao Mai cho biết: “ Yếu tố con người luôn là vấn đề đầu tiên, việc tìm kiếm có được những người tâm huyết sẵn sàng làm việc vì cộng đồng môi trường, bên cạnh đó là tài chính để duy trì hoạt động, đặc biệt vấn đề tuyên truyền để lan toả lối sống xanh bảo vệ môi trường cũng vô cùng quan trọng”

Ngoài việc tái chế vỏ mì gói, nhóm thực hiện tái chế nhiều sản phẩm khác như chai lọ, vải cũ…  đồng thời lan toả lối sống xanh bảo vệ môi trường.

 Người sáng lập nhóm Cao Thị Sao Mai đeo túi thời trang một sản phẩm được hoàn thiện bởi thành viên Hà Kế Toàn

DIỆU VY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top