Bộ Y tế trao bằng khen cho cán bộ, phóng viên có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19

VHO- Ngày 19.6, Bộ Y tế đã tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2020). Nhân dịp này 134 cá nhân, đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch. Trong dịp này, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới tất cả các nhà báo, những người làm công tác truyền thông trong lĩnh vực y tế. Thứ trưởng đánh giá lực lượng báo chí đã có sự hợp tác và phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng y tế, lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bộ Y tế trao bằng khen cho cán bộ, phóng viên có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 1

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long trao bằng khen cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

“Ý thức của người dân tăng lên, người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước là do chính đội ngũ cầm bút đã phản ánh, cập nhật kịp thời các thông tin đến với quần chúng”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, các nhà báo y tế  trong đợt dịch vừa qua cũng thực sự là những chiến sĩ, nhiều nhà báo sẵn sàng vào tận bệnh viện tuyến đầu, cùng cách ly với các y bác sĩ để đưa tin, phản ánh  công tác khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Có những nhà báo tham gia vận động ủng hộ các bệnh viện, họ coi đó là trách nhiệm của mình góp phần cùng cả nước chống dịch…

Bộ Y tế trao bằng khen cho cán bộ, phóng viên có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen cho các phóng viên

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế đã quyết định tặng thưởng cho 134 cá nhân là đại diện của các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong dịp này, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phòng chống bệnh dịch Covid-19, với vai trò là Thủ trưởng đơn vị, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Chu Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại chỗ và xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế trao bằng khen cho cán bộ, phóng viên có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 3

Thứ trưởng  Nguyễn Thanh Long trao bằng khen cho Tổng Biên tập Báo Văn Hóa

 Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh, muốn công tác tuyên truyền được thông suốt, đẩy mạnh ở mức độ cao thì việc đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ phóng viên, người lao động trong đơn vị. Theo đó, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa đã chỉ đạo thành lập và đứng đầu Bộ phận thường trực phòng chống Covid-19 của cơ quan.

Ngay từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện, Tổng Biến tập Báo Văn Hoá đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống Covid -19 với sự tham gia  của phóng viên toàn cơ quan và  cộng tác viên của Báo  tại 63 tỉnh, thành. 

Trực tiếp đi thực tế,  xuống hiện trường các điểm nóng, chỉ đạo phóng viên, cộng tác viên viết bài tuyên truyền  phản ánh tình hình phòng, chống trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Mặc dù tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt nơi tuyến đầu, nhưng các số báo  xuất bản đúng tiến độ; báo điện tử tăng lượng tin bài phòng chống Covid- 19 lên 40-50 %; báo in tăng 35-40% tin bài về phòng chống  Covid-19… Rất nhiều bài viết trên Báo Văn Hoá đã được bạn đọc chia sẻ trên mạng xã hội. 

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc