Xử phạt 10 triệu đồng hướng dẫn viên đăng tin dẫn đoàn “tẩu thoát” Đà Nẵng

VHO- Cơ quan chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với hướng dẫn viên của công ty Sentourist, người đã đăng tải các thông tin trên mạng xã hội về việc dẫn đoàn khách du lịch “tẩu thoát” Đà Nẵng ra Huế tránh cách ly. Hướng dẫn viên này đã bị xử phạt 10 triệu đồng về việc đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Chiều ngày 31.7, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an tỉnh đã có buổi làm việc với ông Võ Hồng Phương, 36 tuổi, quê Tiền Giang, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phương là hướng dẫn viên du lịch, phụ trách việc điều hành của công ty TNHH Dịch vụ Sentourist (trụ sở tại Thủ Dầu Một, Bình Dương). Vào ngày 27.7, ông Phương đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân Phuong Sentourist đăng tải các hình ảnh và nội dung gây hoang mang dư luận. Trong đó, có đoạn “khoe” đã dẫn đoàn khách “tẩu thoát” Đà Nẵng ngay trong đêm và ra Huế. Khi có bạn commet hỏi đến Huế có phải khai báo y tế không, ông này trả lời rằng: không phải khai báo y tế. Tài khoản này cũng liên tục cập nhật các hình ảnh của đoàn du khách tham quan tại Đại Nội Huế, đoàn đi ăn chiều tại Huế...

Nội dung đăng tải trên facebook Phuong Sentourist: “Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng một cách an toàn. Và khách đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ”.

Xử phạt 10 triệu đồng hướng dẫn viên đăng tin dẫn đoàn “tẩu thoát” Đà Nẵng - Anh 1

Nội dung đăng tải trên facebook cá nhân của ông Võ Hồng Phương khiến cộng đồng hoang mang

Trao đổi với Báo Văn Hóa, đại diện Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đoàn du khách này đến Huế vào tối muộn nhưng vẫn thực hiện khai báo y tế theo quy định dành cho khách lưu trú tại khách sạn.

Theo Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Võ Hồng Phương đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên facebook cá nhân của mình, gây hoang mang trong nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Hành vi của ông Phương vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tầng số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao diện điện tử. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Võ Hồng Phương với số tiền 10 triệu đồng.

SƠN THÙY

 

 

 

Ý kiến bạn đọc