Tăng cường rà soát, kiểm tra người nhập cảnh trái phép

VHO- Cùng với việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về từ Đà Nẵng, TP.HCM đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa bàn thành phố nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường rà soát, kiểm tra người nhập cảnh trái phép - Anh 1

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, lực lượng chức năng TP.HCM đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp trên địa bàn thành phố, buộc phải đưa vào các khu cách ly tập trung. Theo báo cáo của UBND quận 5 về việc phát hiện hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, công an phường 7, thực hiện tuần tra đến trước số nhà 890 Trần Hưng Đạo thì phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc. Qua kiểm tra 2 người này không xuất trình được hộ chiếu nên mời về trụ sở công an phường làm việc. Qua đấu tranh, khai thác hai người này đã thừa nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Điều đáng lo ngại là, trong quá trình làm việc, một trong hai người có biểu hiện sốt trên 37,50C, sổ mũi… Lực lượng công an đã đưa hai người này vào khu vực cách ly, sau đó Trung tâm y tế quận đã tiến hành khử khuẩn trụ sở công an phường 7. Tương tự tại UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, sau khi nhận tin báo của người dân về việc có 8 người nước ngoài, nghi vấn là người Trung Quốc tại một quán cà phê trên địa bàn phường có biểu hiện nhập cư bất hợp pháp, UBND phường cùng Công an phường và Trạm y tế tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân, đo thân nhiệt số người nói trên. Qua kiểm tra những người này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Mặc dù không có biểu hiện sốt, sức khỏe ổn định, tuy nhiên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 12 quyết định đưa những trường hợp nói trên vào cách ly tại bệnh viện Dã Chiến huyện Củ Chi nhằm đảm bảo an toàn.

Đặc biệt tại quận Tân Bình, khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính một phòng thu âm ở phường Tân Tạo, đã phát hiện 28 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngoài ra tại Công viên Gia Định, lực lượng chức năng quận Tân Bình cũng phát hiện 1 nhóm người Trung Quốc, kiểm tra nhóm người này thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thời gian qua trên địa bàn thành phố đã phát hiện 72 trường hợp người nhập cảnh trái phép, trong đó có 66 người từ Trung Quốc và 6 người Campuchia. Những trường hợp người nhập cảnh trái phép được phát hiện tại nhiều quận huyện như: Quận 10, 5, 6, 11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Bình Chánh. Tất cả những trường hợp này đều được đưa vào các khu cách ly tập trung tại các quận, huyện để kiểm tra, xét nghiệm và theo dõi.

Cũng theo ông Bỉnh, nhằm không để dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, theo đó thời gian tới thành phố sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và cách ly người nhập cảnh trái phép; tuyên truyền vận động và tăng cường giám sát cộng đồng nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép không khai báo, chưa được cách ly kiểm dịch theo quy định để thực hiện cách ly và giám sát, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh qua biên giới đường bộ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: Khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn các quận, huyện cần phải có báo cáo nhanh cho Công an thành phố, UBND thành phố, Sở Ngoại vụ để nắm và có phương án xử lý.

Trước đó UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo công an địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Đồng thời vận động người dân báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. Đặc biệt xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào thành phố nếu phát hiện. 

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc