Khánh Hòa: Cách ly khẩn cấp 14 người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 751

VHO - Tỉnh Khánh Hoà đã cho cách ly khẩn cấp 14 người thuộc diện F1 của bệnh nhân số 751 nhiễm Covid-19 là ông N.M.Đ (45 tuổi, sĩ quan sư đoàn của Quân chủng Phòng không quân, đóng tại TP. Cam Ranh, Khánh Hoà).

Chiều 7.8, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hoà cho biết: Hiện ngành Y tế Khánh Hoà đã xác định được 14 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 751 và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 liên quan đến bệnh nhân này theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện ngành Y tế tỉnh này cũng đang điều tra dịch tễ các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 751.

Một chỉ huy Sư đoàn nơi bệnh nhân 751 công tác cũng cho biết, Sư đoàn đã cho cách ly những trường hợp F1 của bệnh nhân này ngay tại một khu vực riêng biệt trong khuôn viên Sư đoàn. “Ngay sau khi nhận được thông báo của ngành chức năng về trường hợp bệnh nhân 751, Sư đoàn chúng tôi đã phối hợp với ngành Y tế Khánh Hoà thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại đơn vị. Hiện các trường hợp F1 của bệnh nhân này đã được sư đoàn bố trí cách ly tại khu vực riêng biệt trong khuôn viên đơn vị”, vị chỉ huy này cho hay.

Trước đó, vào ngày 5.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính lần 1 với Covid -19  đối với ông N.M.Đ (trú tại phường Nại Yên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Theo khai báo y tế, ông N.M.Đ có lịch trình di chuyển khá phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Cụ thể, ngày 20.7 bay từ Cam Ranh ra Nội Bài, đi xe ô tô con lên Sơn Tây, ăn cơm và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 22.7, vợ và con ông N.M.Đ từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội và đến ngày 24.7 thì gặp nhau và đi ăn cơm tại nhà hàng ở Hà Đông. Đến 25.7, ông N.M.Đ và vợ, con đi tàu hỏa về Hải Phòng, đi du lịch Cát Bà và đến 27.7 thì bay về Cam Ranh. Ngày 30.7, bay từ Cam Ranh ra Hà Nội dự hội nghị và ăn cơm, tiếp xúc nhiều người. Chiều 1.8 có biểu hiện sốt và tiếp tục dự hội nghị từ ngày 2 đến ngày 4.8 và có lúc sốt, lúc không.

Đến ngày 5.8 ông N.M.Đ đi xe chở khách của nhà xe Đức Hiếu (có địa chỉ ở phố Lê Viết Hưng, TP Hải Dương) từ Hà Nội về quê ở huyện Thanh Hà (Hải Dương). Qua truy vết, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xác định, lái xe của nhà xe Đức Hiếu là anh N.V.H (phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), trên xe có thêm 3 người khách và 1 lái xe. Trong đó, lái xe H. và 1 trường hợp khác được đưa đi cách ly tập trung, 2 trường hợp đã di chuyển về Hà Nội.

Đến 12h20’ ngày 5.8 ông N.M.Đ thấy khó chịu thì nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. Đến 17h30 ngày 6.8, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với Covid-19. Bệnh nhân được đưa vào cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đến 22h15’ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc