Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây.

VHO- Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh quanh khu vực Hồ Tây đã không còn xa lạ. Nó tiếp diễn khi tình hình diễn biến Covid -19 vẫn còn đang diễn ra phức tạp. Sự chủ quan đang dần hình thành trong cộng đồng.

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 1

 Những quán ăn bày tràn lan ra vỉa hè mỗi tối xung quanh Hồ Tây

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 2

 Người dân  ngồi bên bờ hồ ăn uống, xả rác tuỳ tiện ảnh hưởng môi trường và mỹ quan đô thị

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 3

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 4

 Nhiều người  không bỏ được thói quen tụ tập tại các quán trà đá, không chú ý phòng dịch khi dịch Covid-19 còn đang phức tạp

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 5

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 6

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 7

 Hàng quán tràn lan lấn chiếm vỉa hè và không thực hiện giãn cách đúng như chỉ đạo của TP

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 8

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 9

 Để trả lại vẻ đẹp và cảnh quan đô thị cho hồ Tây, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND phường Thuỵ Khuê, phường Xuân LA, phường Bưởi vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 10

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 11

Hà Nội: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán vẫn còn tiếp diễn xung quanh khu vực Hồ Tây. - Anh 12

 Đại Tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Trong thời gian tới, Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ra quân duy trì việc kiểm tra, xử lý các vi phạm theo hình thức cuốn chiếu. Cụ thể, các lực lượng chức năng sẽ làm đến đâu, triệt để đến đấy, sau đó bàn giao lại cho lực lượng Công an các phường, tự quản, đoàn viên thanh niên (đeo băng đỏ) để cắm chốt. Trong đó, thời gian thực hiện từ 17 - 20 giờ hàng ngày, thời gian thực hiện trong vòng một tháng để công tác quản lý trật tự đô thị đi vào nề nếp.

 

                                                                                      Đức Anh

Ý kiến bạn đọc