Ngày 2.10, khởi tranh Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo VN

VHO-Chiều 22.9, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV – năm 2020. Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, giải được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn như 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

“Mặc dù năm nay chúng ta vừa phải đảm bảo công tác xuất bản báo chí, vừa phải chống dịch Covid-19 nhưng Ban chỉ đạo, Ban tổ chức sau nhiều lần họp bàn quyết định duy trì các hoạt động thường niên của Giải và yêu cầu các đơn vị tham gia tổ chức Giải thực hiện đúng các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch”, ông Hồ Quang Lợi cho biết.

Ngày 2.10, khởi tranh Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo VN - Anh 1

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, các biện pháp phòng chống dịch bệnh của giải đấu được tiến hành nghiêm ngặt

Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khán giả vào xem giải đấu khi vào cửa phải đo thân nhiệt, rửa tay kháng khuẩn, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách trên khán đài… Đối tượng dự giải là các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam (thời gian công tác tại đơn vị từ trước ngày 21.6.2019 đến nay).

Ngày 2.10, khởi tranh Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo VN - Anh 2

Buổi họp báo về giải có sự tham gia của đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí

Giải do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Diễn ra từ ngày 2-4.10 tới tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, giải sẽ tiến hành tranh tài ở 14 nội dung thi đấu gồm: Đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam, đơn nam từ 45 tuổi trở lên, đơn nam dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đôi nam có lãnh đạo… Giải có sự tham gia tranh tài của 45 đội (178 VĐV nam, 30 VĐV nữ), đông hơn so với giải năm ngoái. Đặc biệt năm nay giải có VĐV tham gia nội dung đơn nữ lãnh đạo và đôi nữ có lãnh đạo.

Bên cạnh đó giải cũng có một số đơn vị lần đầu tham dự như Tạp chí Quân sự Quốc phòng, LCH Nhà báo Bộ VHTTDL hay nhiều đơn vị tham gia giải trong nhiều năm liền với số lượng VĐV tham gia đông như Đài truyền hình Việt Nam (VTV) với 29 VĐV… Đây là dấu hiệu đáng mừng trong các hoạt động phong trào do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Lễ khai mạc (ngày 2.10) và bế mạc (ngày 4.10) được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG 

Ý kiến bạn đọc