Góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho trẻ em qua Giải Bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội

VHO-Đây là giải đấu có số lượng học sinh tham dự đông đảo, được tổ chức nhằm mục đích góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam, nhất là ở lứa tuổi học sinh.

Bắt đầu được tổ chức từ năm 2007 với sự tham dự của 16 đội bóng, đến năm 2019 Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Cúp Nestlé Milo đã có sự gia tăng vượt trội về số đội tham dự với 142 đội nam - nữ. Theo Trưởng BTC Giải - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng ông Nguyễn Phan Khuê thì Bóng rổ là môn thể thao góp phần tăng trưởng về chiều cao, thể chất, nhất là với các em ở lứa tuổi học sinh. Do đó giải đấu luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của các nhà trường và các phụ huynh.

Góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho trẻ em qua Giải Bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội - Anh 1

Lễ phát động giải vừa được tổ chức vào ngày 24.9 tại Hà Nội  

Trong 13 năm qua, đồng hành cùng niềm đam mê Bóng rổ của các em học sinh, BTC giải đã cung cấp dụng cụ thi đấu, đồng phục cho các đội tham dự Giải, tài trợ giải thưởng và cung cấp miễn phí thức uống của nhà tài trợ Milo.

Để khởi động cho giải đấu năm nay, BTC giải vừa tổ chức Lễ phát động và tập huấn chuyên môn cho các đội dự giải vào ngày 24.9, tại Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội. Lễ phát động đã thu hút sự tham gia của đại diện 142 đội bóng nam, nữ từ mùa giải năm 2019. BTC cho biết số lượng các đội đăng ký dự giải năm nay sẽ đông hơn năm ngoái.

Góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho trẻ em qua Giải Bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội - Anh 2

Đây là giải đấu luôn thu hút sự tham gia của các em học sinh

Dự kiến vòng loại của Giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Cúp Nestlé Milo năm 2020, sẽ được tổ chức vào ngày ngày 14, 15, 21, 22.11 tới, tại 4 bảng thi đấu theo khu vực. Vòng chung kế giải sẽ được tổ chức vào ngày 28 – 29.11. “Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng Đề án tổng thể nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam do Bộ VHTTL phối hợp cùng các Bộ, ngành địa phương xây dựng. Thông qua giải đấu chúng tôi cũng muốn góp phần xây dựng thế hệ tương lai của đất nước được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, hướng các em đến việc tập luyện thể thao lành mạnh thay vì chạy theo các trò chơi độc hại”, ông Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh.

T.S

Ý kiến bạn đọc