Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2020 không đua qua 3 nước Đông Dương vì dịch Covid-19

VHO- Sau 2 lần tổ chức thành công vòng đua qua 3 nước Đông Dương năm 2018 và 2019, Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2020 chỉ diễn ra các chặng đua trong nước do những khó khăn từ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, xe đạp đường trường Việt Nam vừa trở lại sôi động với 2 giải đấu lớn trong tháng 10 vừa qua là giải VĐQG và VTV Cup. Cuối tháng 11 này, Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2020 hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn của các tay đua, đội đua hàng đầu Việt Nam.

Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2020 không đua qua 3 nước Đông Dương vì dịch Covid-19 - ảnh 1

Giải sẽ không đua qua 3 nước Đông Dương như 2 lần trước

Ban tổ chức giải cho biết, cuộc đua năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 23.11 với lộ trình dài 480 km từ TP.HCM đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận về lại TP.HCM. Diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23.11.1940 – 23.11.2020), cuộc đua năm nay sẽ về đích đúng ngày 23.11 tại Hóc Môn - cái nôi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Đây là cuộc đua cuối cùng trong năm thuộc hệ thống các giải đua chuyên nghiệp của xe đạp Việt Nam. Giải thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, với sự tham gia của 90 VĐV thuộc 15 đội đua: Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, 620 Châu Thới - Vĩnh Long, Hóc Môn, Bình Minh Bình Dương, Trẻ Việt Nam, Ynghua Đồng Nai, Quân đội, Quân khu 7, Cần Thơ, Đội trẻ TP. Cần Thơ, TP.HCM Vinama và TP.HCM. 

Ông Công Vinh - Trưởng Ban điều hành cuộc đua cho biết: “Ngoài ý nghĩa truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cuộc đua năm nay tuy chỉ 3 chặng đua quen thuộc, nhưng lần đầu tiên tổ chức chặng đua từ Vũng Tàu về đích tại Hóc Môn, cũng là dịp để các tay đua chuyên nghiệp Việt Nam có dịp cọ xát, tập dợt nâng cao thành tích, trong điều kiện ít được cọ xát chuyên môn do ảnh hưởng dịch Covid-19”.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc