TP.HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2021

VHO- Ngày 17.1 tại Quảng trường Công viên Khánh Hội (quận 4), Thành đoàn TP.HCM tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 13 năm 2021. Đây là sự kiện thường niên của tuổi trẻ TP.HCM với nhiều hoạt động ý nghĩa và lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp đến xã hội.

Chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2021 diễn ra không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021).

TP.HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2021 - ảnh 1

Lễ ra quân Chiến dịch "Xuân tình nguyện" 2021

Năm nay, chiến dịch diễn ra từ ngày 17.1 đến ngày 9.2, thu hút hơn 50.000 lượt chiến sĩ tình nguyện là sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp của TP.HCM tham gia. Địa bàn thực hiện chiến dịch tập trung tại các quận, huyện, các bệnh viện, mái ấm, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên địa bàn TP.HCM, các ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân; các nhà ga, bến xe, chợ, khu vực tập trung đông dân cư; các trạm, chốt biên phòng trên sông, trên đường biên giới biển và các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão và lũ lụt trong năm 2020…

Trọng tâm chiến dịch năm nay là 5 chương trình: “Xuân và tuổi trẻ”, “Tết an toàn”, “Xuân sẻ chia”, “Xuân chiến sỹ”, “Tết văn minh”. Trong đó, chương trình “Xuân và Tuổi trẻ” với nội dung hoạt động: Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chương trình “Tết an toàn” với các hoạt động như thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tự bảo vệ và bảo vệ cộng đồng trước dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2021, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế theo thông điệp 5K; Chương trình “Xuân sẻ chia” với hoạt động nội bật như: Hiến máu tình nguyện, Tổ ấm ngày xuân, Nghìn bánh chưng xanh, Hành trình của niềm tin, Nụ cười đón Xuân, Quà xuân cho em,... nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, chia sẻ vì cộng động của chiến sĩ tình nguyện đối với các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; Chương trình “Xuân chiến sĩ” sẽ tổ chức các hoạt động tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ). Tổ chức hoạt động thăm, tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các trạm, chốt biên phòng, trạm, chốt kiểm soát giao thông trên sông; Chương trình “Tết văn minh” sẽ thực hiện các sản phẩm truyền thông Âm sắc mùa xuân, Lễ hội Tết Việt để giới thiệu về nét đẹp văn hóa và phong tục ngày Tết cổ truyền các dân tộc Việt Nam.

TP.HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2021 - ảnh 2

Ngày lao động của chương trình “Xuân và Tuổi trẻ” đã được các cơ sở Đoàn triển khai sau lễ ra quân

Anh Nguyễn Đức Nguyên - phó Ban thanh niên trường học Thành đoàn, phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, chỉ huy trưởng chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2021 cho hay, năm nay điểm mới của chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2021 là hệ thống 8 chỉ tiêu với nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa như tổ chức 50 chuyến hàng bình ổn thị trường phục vụ cho 20.000 lượt thanh niên công nhân và người dân; tổ chức thăm, tặng quà cho 20 ký túc xá sinh viên, 45 khu lưu trú văn hoá, khu nhà trọ thanh niên công nhân; vận động 1.500 đơn vị máu; tổ chức 10 đội hình “Niềm vui ngày cuối năm”; tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn...  Bên cạnh đó, chiến dịch năm nay còn triển khai chương trình tổ chức gói 10.000 bánh chưng, bánh tét, tặng quà Tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện; vận động 1.500 đơn vị máu; tổ chức 10 đội hình “Niềm vui ngày cuối năm”; mỗi quận, huyện có ít nhất 1 đội hình điều tiết giao thông; tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

THANH PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc