Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài

VHO- Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc đóng cửa các di tích, danh thắng để tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 16.2, các đình, chùa, di tích... trên địa bàn Hà Nội đều thông báo đóng cửa do dịch Covid-19. Nhiều người dân không vào được bên trong đã đứng từ bên ngoài vái vọng.

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 1

Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), cơ sở thờ tự đóng cửa và thông báo với nhân dân, Phật tử tạm dừng hoạt động từ sáng 16.2 để tập trung cho việc phòng, chống dịch

Theo ghi nhận, ngay từ sáng 16.2, các di tích trên địa bàn TP. Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh.

Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), cơ sở thờ tự đóng cửa và thông báo với nhân dân, Phật tử tạm dừng hoạt động để tập trung cho việc phòng, chống dịch.

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 2

Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tham quan

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 3

Các hoạt động văn hóa tại Hồ Văn dừng hoạt động từ ngày 16.2 và dán thông báo đóng cửa

Là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám sau những ngày đầu Xuân Tân Sửu tiếp đón nhiều lượt khách đến tham quan và  thực hành các hoạt động nghi lễ, tín ngưỡng, từ 0h ngày 16.2 đã nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động. Trước cổng di tích dán thông báo: ''Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tạm dừng hoạt động đón khách tham quan di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám kể từ ngày 16.2.2021. Thời gian mở cửa sẽ được thông báo sau. Rất mong quý khách thông cảm''.

 Đồng thời, các hoạt động văn hóa tại Hồ Văn cũng dừng hoạt động từ ngày 16.2 và dán thông báo đóng cửa.

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 4

Đình Kim Ngân (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) tạm dừng hoạt động

Nhiều người dân tìm đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào sáng 16.2 đọc thông báo đóng cửa di tích đã bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương của TP Hà Nội. Ông Nguyễn Khang (Phố Lương Đình Của, Quận Đống Đa) cho biết, từ nhiều năm nay, Tết nào gia đình ông cũng đến di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thưởng lãm không khí đầu Xuân và xin chữ các ông đồ. Năm nay việc làm thường nhật này đã không được thực hiện. Tuy nhiên, cả nhà ông đều bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần nghiêm túc phòng chống dịch tại di tích.

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 5

  Đền Ngọc Sơn thông báo dừng đón khách

Tương tự, các di tích đông khách trên địa bàn Hà Nội những ngày đầu năm như Đền Ngọc Sơn,  Đình Kim Ngân, Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc… đều thông báo tạm dừng mở cửa.

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 6

Nhiều người dân không vào được bên trong di tích đã đứng từ bên ngoài vái vọng

BQL đền Ngọc Sơn dán thông báo: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BQL Di tích danh thắng Hà Nội tạm thời đóng cửa Di tích quốc gia đặc biệt đền Ngọc Sơn để vệ sinh khử khuẩn phòng dịch. Thời gian từ 0h ngày 16.2.2021 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu cho đến khi có thông báo trở lại.

Đình, chùa, di tích đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài - Anh 7

Thông báo dừng tổ chức lễ hội Gò Đống Đa

Các lễ hội lớn trên địa bàn Hà Nội cũng thông báo dừng tổ chức và không đón khách như lễ hội Gò Đống Đa, lễ hội chùa Hương, hội Gióng đền Sóc…

MINH NGỌC; ảnh: QUANG TẤN

Ý kiến bạn đọc