Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Xòe Thái trên đất Tây Ninh

Thứ Tư 03/03/2021 | 10:53 GMT+7

VHO- Xòe Thái là điệu múa truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc, được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu, thể hiện tinh hoa văn hóa và kết nối mọi người xích lại gần nhau hơn sau những ngày lao động vất vả; nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm và khát vọng sống của con người.

 Những điệu Xòe đã bừng nở trên đất Tây Ninh

Theo các nhà nghiên cứu, Xòe mang tính biểu tượng thể hiện tâm tư, tình cảm của đồng bào, tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục, ẩm thực và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. Ngày nay, nghệ thuật Xòe Thái đã trở thành biểu tượng của lòng hiếu khách, là dấu ấn văn hóa của tộc người và bản sắc truyền thống độc đáo của người Thái vùng Tây Bắc. Với những giá trị như vậy Nghệ thuật Xòe Thái được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Xòe đã theo chân đồng bào Thái từ Thanh Hóa đi vào Tây Ninh từ sau năm 1975. Ban đầu chỉ hơn mười hộ gia đình với khoảng bốn mươi nhân khẩu sinh sống tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu, đến nay đã có ba mươi sáu hộ gia đình với hơn một trăm bốn mươi nhân khẩu. Tại đây, đồng bào Thái hòa nhập nhanh vào cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày với cộng đồng dân cư địa phương. Tuy vậy, những người Thái Tây Ninh vẫn luôn nhớ da diết điệu Xòe bao đời nơi quê cha đất tổ, họ đã giữ gìn và cùng thể hiện với những gì họ còn biết, còn nhớ để cùng thưởng thức điệu Xòe Thái trong các dịp Tết đến Xuân về, trong các dịp lễ hội tại địa phương. Những năm gần đây, ao ước lớn nhất của đồng bào Thái tại Tây Ninh là làm sao truyền dạy cho con cháu họ được đầy đủ những vũ điệu cơ bản nhất, tinh túy nhất, đặc trưng nhất của nghệ thuật Xòe Thái.

Theo ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Phước, huyện Bến Cầu, để đáp ứng mong mỏi của đồng bào Thái tại địa phương, vào năm 2019, lãnh đạo xã Long Phước đã đề xuất UBND huyện Bến Cầu xem xét, đề xuất Sở VHTTDL Tây Ninh có kế hoạch phục dựng nghệ thuật Xòe nhằm làm phong phú thêm các loại hình nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần của các dân tộc trên quê hương Tây Ninh. Theo đó, Sở VHTTDL Tây Ninh mời Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Thái từ TP.HCM lên Long Phước để truyền dạy Nghệ thuật Xòe Thái. Sau hơn ba tháng cùng ăn, cùng ở, cùng tập luyện, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Thái dù tuổi tác thuộc vào hàng “thất thập cổ lai hy” nhưng với niềm đam mê cháy bỏng, đồng cảm với mong đợi của bà con người Thái nơi biên giới xa xôi hẻo lánh đã cùng với Biên đạo múa Trần Tuấn đã làm cho những điệu múa Xòe Thái Tây Bắc, Xòe Thái Thanh Hóa hồi sinh, bừng nở trên đất Tây Ninh.

TRUNG KIÊN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top