Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Kỳ vọng dự án xây dựng Công viên văn hóa Ngự Bình

Thứ Tư 03/03/2021 | 11:23 GMT+7

VHO- Cộng đồng dân cư đang trông chờ và kỳ vọng Dự án Công viên văn hóa Ngự Bình (TP Huế) nhanh chóng được triển khai. Để thực hiện dự án này, chính quyền địa phương sẽ phải di dời, giải tỏa khoảng 100.000 ngôi mộ đã được chôn cất, xây dựng ở khu vực núi Ngự Bình từ nhiều năm qua.

 Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Huế kiểm tra thực địa khu vực sẽ di dời làm Công viên văn hóa Ngự Bình

 Núi Ngự Bình được người xưa xem là “bình phong” của Kinh thành Huế, cũng là một trong những danh thắng nổi tiếng vùng đất Cố đô. Tuy nhiên, rất lâu trước đó, núi Ngự Bình và khu vực cảnh quan xung quanh đã bị người dân sử dụng làm nơi chôn cất người quá cố. Thời gian trôi đi, khu vực này dần trở thành một nghĩa địa rộng lớn.

Năm 2005, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quy hoạch “Trung tâm văn hóa phía Tây Nam của TP Huế”. Tuy nhiên, từ đó đến nay mới chỉ thực hiện được một phần là xây dựng không gian văn hóa núi Bân với tượng đài Quang Trung (phường An Tây, TP Huế). “Năm 2015, UBND TP Huế nhận thấy phạm vi quy hoạch của đề án trên quá rộng, nếu căn cứ tình hình hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến số lượng lớn dân cư, khó tìm được nguồn lực để thực hiện sẽ trở thành quy hoạch treo. UBND TP Huế đã trình đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phê duyệt lại quy hoạch và đã được tỉnh phê duyệt lại vào năm 2019”, ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế thông tin với Văn Hóa.

Cụ thể, theo kế hoạch xây dựng không gian văn hóa Ngự Bình, địa phương sẽ phải giải tỏa mặt bằng 34 ha, trong đó buộc phải di dời khoảng 100.000 ngôi mộ. Tổng kinh phí cho việc giải phóng mặt bằng sẽ khoảng 1.000 tỉ đồng. Ngoài ra, nguồn quỹ đất để cấp cho việc chôn cất mộ sau khi di dời sẽ khoảng 20 ha, được UBND TP Huế đề xuất từ mở rộng nghĩa trang ở xã Hương Hồ (thị xã Hương Trà) và nghĩa trang ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy). Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo Sở Xây dựng và các địa phương mở rộng quy hoạch các nghĩa trang nói trên để đẩy nhanh thực hiện việc di dời khu vực núi Ngự Bình.

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, đây là dự án được cộng đồng quan tâm, khi hoàn thành, Công viên văn hóa Ngự Bình thì sẽ tạo điểm nhấn cho đô thị Huế, đồng thời trả lại mặt bằng cảnh quan cho núi Ngự Bình. Dự án cũng sẽ là thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng dân cư trong khu vực, kết nối các địa điểm di tích lịch sử, danh thắng ở vùng Tây Nam TP Huế thu hút khách du lịch.

 Khu vực nghĩa địa sẽ được di dời để xây dựng Công viên văn hóa Ngự Bình

Tuy nhiên, điều khó khăn và trăn trở của lãnh đạo địa phương chính là do số lượng mồ mả quá lớn, diện tích giải phóng mặt bằng rộng nên việc thực hiện sẽ theo phân kỳ từng phần, diện tích nào giải tỏa trước sẽ trồng cây xanh cảnh quan. Tiếp đó sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa. “Trước mắt, chúng tôi đã đề nghị tỉnh chỉ đạo Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh lắp đặt thêm camera, quay fly-cam để quản lý chặt chẽ việc xây dựng mộ ở đây, cũng như góp phần vào việc kiểm đếm số lượng mồ mả tại khu vực dự án”, ông Hoàng Hải Minh cho biết.

Trước đó, từ khi có quy hoạch đầu tiên vào năm 2005, chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cấm chôn cất, an táng người quá cố tại núi Ngự Bình và khu vực lân cận. Tuy nhiên, số mồ mả chôn cất vẫn không ngừng tăng lên và tình trạng xây dựng lăng mộ “hoành tráng” vẫn diễn ra. Mới đây, tại buổi kiểm tra thực địa khu vực nói trên, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo TP Huế và các ngành chức năng cần khẩn trương vào cuộc để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng “sạch” để nhà đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân. Cùng với đó, quan tâm đến công tác bố trí tái định cư, đảm bảo sự đồng thuận cao trong nhân dân suốt quá trình thực hiện dự án.

Dự kiến, trong tháng 3 - 4.2021 sẽ thông báo kế hoạch để người dân kê khai mồ mả; tiến hành thực địa đo đạc, kiểm kê trong tháng 4 và 5.2021; áp giá lập phương án niêm yết công khai trong tháng 6.2021; trình phê duyệt phương án trong tháng 6.2021; dự kiến thông báo chi trả tiền đền bù và người dân tiến hành di dời mồ mả bàn giao mặt bằng kể từ tháng 7.2021… 

  Theo lãnh đạo UBND TP Huế, đây là dự án được cộng đồng quan tâm, khi hoàn thành, Công viên văn hóa Ngự Bình sẽ tạo điểm nhấn cho đô thị Huế, đồng thời trả lại mặt bằng cảnh quan cho núi Ngự Bình. Dự án cũng sẽ là thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng dân cư trong khu vực, kết nối các địa điểm di tích lịch sử, danh thắng ở vùng Tây Nam TP Huế thu hút khách du lịch.

SƠN THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top