Đưa câu chuyện anh Mạnh giải cứu bé gái vào trường học

VHO- Cảm hứng sống đẹp từ hành động của “người anh hùng giữa đời thực” Nguyễn Ngọc Mạnh đã được các giáo viên trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton đưa vào tiết học kỹ năng sống.

Dua cau chuyen anh Manh giai cuu be gai roi tu tang 12A vao truong hoc hinh anh 1

Cảm hứng sống đẹp từ hành động của “người anh hùng giữa đời thực” Nguyễn Ngọc Mạnh đã được các giáo viên trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton (Hà nội) đưa vào tiết học kỹ năng sống cho học sinh của trường ngay trong những ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ dài

Dua cau chuyen anh Manh giai cuu be gai roi tu tang 12A vao truong hoc hinh anh 2

Trên nền câu chuyện và đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, tiết học Kỹ năng của các em học sinh lớp 10A1 trường Newton được bắt đầu một cách tự nhiên và tràn đầy năng lượng tích cực

Dua cau chuyen anh Manh giai cuu be gai roi tu tang 12A vao truong hoc hinh anh 3Các em được chia thành nhiều nhóm nhỏ để cùng thảo luận và tự đúc kết cho mình những thông điệp nhân văn cùng những bài học về kỹ năng quan trọng

Dua cau chuyen anh Manh giai cuu be gai roi tu tang 12A vao truong hoc hinh anh 4Câu chuyện đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn những bài học về kỹ năng sống và tình yêu thương

Dua cau chuyen anh Manh giai cuu be gai roi tu tang 12A vao truong hoc hinh anh 5“Tôi đã đưa câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh vào tiết thực hành nói tiếng Anh cho học sinh để các em có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận về một câu chuyện đẹp có thật. Đọng lại trong các em một cách sâu sắc là câu chuyện về lòng dũng cảm, về việc nuôi dưỡng bản chất thiện lương trong mỗi người từ những việc làm nhỏ nhất,” cô Lưu Thu Hường – giáo viên nhà trường chia sẻ

Dua cau chuyen anh Manh giai cuu be gai roi tu tang 12A vao truong hoc hinh anh 6Chia sẻ về ý tưởng đưa câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Mạnh vào lớp học, cô Hoàng Thị Mận, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton cho hay: 'Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh ngoài việc học tốt về văn hóa còn luôn đẹp về tâm hồn

TTXVN

Ý kiến bạn đọc