Miễn vé tham quan di sản Huế đối với công dân mặc áo dài truyền thống

VHO- Ngày 4.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản quyết định miễn vé tham quan di sản Huế đối với tất cả công dân khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Thời gian miễn vé tham quan từ ngày 6 đến 8.3.2021.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đồng thời hướng đến việc thực hiện đề án “Huế- Kinh đô Áo dài” và chào mừng 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3).

Miễn vé tham quan di sản Huế đối với công dân mặc áo dài truyền thống - Anh 1

Mặc áo dài truyền thống sẽ được miễn phí tham quan di sản Huế từ ngày 6- 8.3. Ảnh: Di tích Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai thực hiện chương trình nói trên, đồng thời thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân được biết để tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VHTT, Sở GD&ĐT, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở, ngành, các địa phương tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và đề án “Huế- Kinh đô Áo dài”.

Những năm vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã miễn phí tham quan di sản Huế đối với phụ nữ mặc áo dài truyền thống trong các dịp lễ 8.3 hay 20.10. Và đây là lần đầu tiên miễn phí tham quan cho tất cả các công dân mặc áo dài truyền thống (không phân biệt nam nữ), qua đó nhằm lan tỏa “tình yêu” áo dài với cộng đồng rộng lớn hơn.

Mới đây, Thành ủy Huế vận động, khuyến khích cán bộ và nhân dân mặc áo dài truyền thống trong suốt tháng 3 này và xem đây là “Tháng Áo dài”, nhằm phát huy giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam và làm cho Huế đẹp hơn.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc