Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

LHP Berlin 2021: Giải Đặc biệt thuộc về một bộ phim Việt Nam

Thứ Hai 08/03/2021 | 11:20 GMT+7

VHO-  Phần 1 của Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) lần thứ 71 đã khép lại với những công bố giải thưởng cao nhất. Trong đó, giải Gấu Vàng đã thuộc về bộ phim Bad Luck Banging or Loony Porn của đạo diễn người Romania Radu Jude và bộ phim Vị của đạo diễn Việt Nam Lê Bảo cũng xuất sắc giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo.

 Một hình ảnh trong phim “Vị” của đạo diễn Lê Bảo Ảnh: CINEUROPA.ORG

Hội tụ những yếu tố cần thiết

Ban giám khảo Berlin 2021 với 6 thành viên vốn là các đạo diễn từng đoạt giải Gấu Vàng tại những kỳ liên hoan phim trước đó, đều bầu chọn số phiếu cao nhất với giải Gấu Vàng cho bộ phim Bad Luck Banging or Loony Porn của đạo diễn người Romania Radu Jude. Tất cả đều đánh giá cao bộ phim màu dài 106 phút của đạo diễn 35 tuổi Radu Jude, người cũng từng đoạt giải Gấu Bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất tại Berlin năm 2015.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một nữ giáo viên lộ cảnh “nóng” được quay tại nhà và bị lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều tranh luận bùng nổ về nghề giáo viên vốn cần sự mô phạm, nêu gương và cuối cùng là một cái kết mở khi các tranh luận được đưa ra thảo luận tại trường. Bộ phim được xây dựng một cách nghệ thuật, hoa mỹ, thông minh và sống động. Với cùng một chuyển động của máy quay, bộ phim đặt dấu hỏi về thời điểm hiện tại bằng cách làm rung chuyển các quy ước xã hội và điện ảnh. Ban giám khảo đánh giá bộ phim có những yếu tố hiếm và cần thiết của một tác phẩm nghệ thuật có thể tồn tại lâu dài. Theo đạo diễn, kiêm thành viên ban giám khảo Nadav Lapid, phim ghi lại rõ trên màn hình nội dung, bản chất, tâm trí và cơ thể, trộn lẫn các giá trị đạo đức.

Giải Gấu Bạc được trao cho bộ phim Wheel of Fortune and Fantasy của đạo diễn người Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi và bộ phim Mr Bachmann and His Class của đạo diễn người Đức Maria Speth. Các giải Gấu Bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất được dành cho Dénes Nagy phim Natural Light; Gấu Bạc cho diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho nữ diễn viên Maren Eggert trong phim I’m Your Man; Gấu Bạc cho diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho nữ diễn viên Lilla Kizlinger trong phim Forest - I See You Everywhere; Gấu Bạc cho kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Hong Sangsoo của phim Introduction; Gấu Bạc cho những đóng góp nghệ thuật nổi bật thuộc về Yibrán Asuad trong phim A Cop Movie của đạo diễn Alonso Ruizpalacios.

Giành giải từ chiếc máy quay cũ

Ở hạng mục Encounters có sự tham gia của 12 bộ phim tranh giải, bộ phim Vị (Taste) của đạo diễn Lê Bảo đã giành giải Đặc biệt của Ban Giám khảo (Special Jury Award). Bộ phim được thực hiện từ ý tưởng của Lê Bảo và những cảnh quay trong phim đến từ ống kính của chiếc máy quay cũ kỹ mà đạo diễn trẻ mượn từ một người bạn. Nội dung của phim xoay quanh lát cắt cuộc sống dưới góc nhìn của một thanh niên da màu gốc Phi, vốn là cầu thủ bóng đá thất nghiệp đang tìm phương thức mưu sinh tại TP Hồ Chí Minh.

Ban Giám khảo đánh giá bộ phim của đạo diễn người Việt là “sự trừu tượng được dàn dựng táo bạo rất nghệ thuật về các quan hệ xã hội, nhờ sử dụng những cấu trúc cụ thể, như kiến trúc nhà ổ chuột, luật bóng đá, nấu ăn, trọng lượng cơ thể, để thể hiện trạng thái căng thẳng, vừa ổn định vừa lo sợ giữa sự giải phóng khắc khổ và sự thoái lui khủng khiếp”. Được biết, đạo diễn Lê Bảo đã kết hợp với một số nhà làm phim đến từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Đức... để hoàn thành tác phẩm điện ảnh đầu tay này. Năm 2017, phim Taste cũng có mặt tại Liên hoan phim Cannes và nhận được nhiều lời khen ngợi vì những khung hình ấn tượng, và bộ phim cũng đoạt giải Dự án phim triển vọng nhất tại Silver Screen Awards được tổ chức ở Singapore.

Cũng ở hạng mục Encounters, giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Ramon Zürcher và Silvan Zürcher (Thụy Sĩ) với phim The Girl and the Spider, Denis Côté (Canada) với phim Social Hygiene; phim được đánh giá xuất sắc nhất thuộc về tác phẩm We của đạo diễn Alice Diop.

Ra đời từ năm 1951, LHP Berlin của Đức là một trong ba liên hoan phim quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới, cùng với Liên hoan phim Cannes của Pháp và Liên hoan phim Venice của Italia. Giải thưởng danh giá nhất và cũng là biểu tượng của Berlin là Gấu Vàng. Hằng năm, với gần 330.000 vé được bán ra, Berlin trở thành ngày hội điện ảnh thu hút lượng khán giả đông bậc nhất thế giới. Do bối cảnh dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp, Berlin 2021 được tổ chức theo 2 giai đoạn, trong đó phần 1 diễn ra từ ngày 1 - 5.3 là phần tranh tài của các phim tham dự và phần thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 6 là phần công chiếu các bộ phim xuất sắc ngoài rạp nếu đại dịch được khống chế. 

 BÙI THƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top