Than KSVN vô địch Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021

VHO- Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 vừa bế mạc vào chiều 8.4 trên SVĐ Thanh Trì (Hà Nội). Với phong độ ổn định xuyên suốt lượt đi và lượt về, U19 Than KSVN đã lên “ngôi hậu” ở mùa giải năm nay.

Sau khi kết thúc lượt đi với 4 trận toàn thắng, U19 Than KSVN dù không thể tái lập lại thành tích như trên ở lượt về khi chỉ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận nhưng chừng đó là quá đủ để đội bóng đất Mỏ trở thành nhà vô địch.

Than KSVN vô địch Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 - Anh 1

U19 Than KSVN vô địch thuyết phục. Ảnh: VFF

Ở trận đấu cuối diễn vào chiều 8.4, U19 TP.HCM dù thua 0-1 trước U19 Phong Phú Hà Nam nhưng vẫn xếp thứ 3 nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ (cả hai đội U19 TP.HCM và U19 Phong Phú Hà Nam cùng được 10 điểm).

Ngoài các giải thưởng tập thể, Ban tổ chức giải còn trao các giải cá nhân. Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về Vũ Thị Hoa (U19 Hà Nội Watabe, 10 bàn), giải Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Trần Nhật Lan (U19 Than KSVN), một cầu thủ khác của U19 Than KSVN là Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất.

Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 16.3 đến 8.4 trên SVĐ Thanh Trì với lượt đi từ ngày 16 đến 26.3, lượt về từ ngày 29.3 đến 8.4. Năm đội là U19 Than KSVN, U19 Hà Nội I Watabe, U19 TP.HCM, U19 Phong Phú Hà Nam và U19 Sơn La thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Qua giải cũng đã có những nhân tố trẻ nổi bật xuất hiện, đó là cơ hội cho Ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam tuyển chọn, bổ sung vào thành phần đội, chuẩn bị cho SEA Games 31.

P.V

Ý kiến bạn đọc