Đưa trẻ đến bảo tàng

VHO- Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 và Ngày Quốc tế Lao động 1.5, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức hoạt động tham quan bảo tàng để các em được trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử - văn hóa của địa phương nơi mình sinh sống. Đặc biệt, hoạt động lần này còn có sự hưởng ứng tham gia của nhiều trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố.

Đưa trẻ đến bảo tàng - Anh 1

 

 Trẻ mẫu giáo cũng được đến bảo tàng để tham quan, trải nghiệm

Đưa học sinh tham quan bảo tàng là một trong nhiều hình thức giáo dục mang lại hiệu quả cao. Khác với sách giáo khoa nặng về câu chữ, số liệu... không gây ấn tượng sâu sắc cho các em, hiện vật ở bảo tàng sẽ có sức thuyết phục lớn trong nhận thức của trẻ. Những năm trở lại đây, nhiều trường học tại TP.HCM đã đưa hoạt động tham quan bảo tàng vào tiết học ngoại khóa. Trong đó, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất, cùng với đó là Bảo tàng Phụ nữ Thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… Đến với bảo tàng, ngoài việc tham quan các phòng trưng bày, bộ sưu tập vũ khí, các em còn được tham gia nhiều hoạt động kết hợp giữa học tập và vui chơi với nhiều hình thức mới lạ, hấp dẫn và phù hợp với từng độ tuổi khác nhau.

H.H

Ý kiến bạn đọc