Nga công bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả đến 97,6%

VHO- Các nhà khoa học Nga đã công bố bản đánh giá từ dữ liệu của 3,8 triệu người Nga được tiêm phòng vaccine Sputnik V, theo đó loại vaccine này đạt hiệu quả đến 97,6%.

Nga công bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả đến 97,6% - Ảnh 1.

Vaccine Sputnik V của Nga. (Ảnh: AP)

Liên Hợp Quốc ghi nhận vai trò của vaccine Sputnik V (Nga) trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 và kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới sớm phê chuẩn vaccine Sputnik V. Đây là phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhân chuyến thăm Nga trong tuần này.

Ông Antonio Guterres cho rằng, vaccine Covid-19 Sputnik V của Nga là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến dịch tiêm chủng trên toàn cầu. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ rất vui mừng nếu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sử dụng cho vaccine này. Theo ông Guterres, cần phải tăng nhanh sản lượng vaccine phòng Covid-19 trên toàn cầu và phân phối vaccine đồng đều hơn giữa các quốc gia.

Hiện các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đang tiến hành vòng đánh giá tiếp theo về vaccine Sputnik V của Nga diễn ra từ ngày 10.5 đến tuần đầu của tháng 6.

Theo công bố của Nga, loại vaccine này đạt hiệu quả đến 97,6%. Con số này cao hơn so với mức 91,6% từng được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancet vào đầu năm 2021.

Theo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, tính đến ngày 13.5, vaccine Sputnik V của Nga đã được đăng ký tại 65 quốc gia với tổng dân số là hơn 3,2 tỷ người. Trong số này, có hơn 40 nước đã nhận được những lô vaccine đầu tiên và đưa vào sử dụng.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc