Cử tri ở Tây Nguyên nô nức bầu cử sớm

VHO - Ngày 22.5, trên 10 nghìn cử tri ở 6 xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thuộc huyện Đăk Glei (Kon Tum) và hàng chục điểm bầu cử tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã đón nhận những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri ở Tây Nguyên nô nức bầu cử sớm - ảnh 1

Gần 10.200 cử tri ở 6 xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của huyện Đăk Glei (Kon Tum) phấn khởi trong ngày bầu cử sớm vào 22.5

Tại Kon Tum, sáng nay (22.5) gần 10.200 cử tri thuộc địa bàn 6 xã gồm: Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Man, Đăk Blô, Đăk Nhoong, Đăk Long (huyện Đăk Glei) đã tiến hành bầu cử sớm tại 35 khu vực bỏ phiếu.

Ông Lê Bá Thế, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei) cho biết, toàn xã có 8 khu vực bỏ phiếu bầu cử với 1.794 cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ 100% cử tri toàn xã. “Không khí bầu cử diễn ra an toàn trong niềm vui, phấn khởi của đông đảo cử tri. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử xã nghiêm túc triển khai các quy định về phòng chống dịch bệnh như đảm bảo cự ly giãn cách trong khi bỏ phiếu bầu cử, công tác khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và cấp phát khẩu trang cho cử tri thực hiện nghiêm. Đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp”, ông Thế cho hay.

Cử tri ở Tây Nguyên nô nức bầu cử sớm - ảnh 2

Đồng bào phấn khởi đi bầu cử sớm và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19

Trao đổi với phóng viên Văn Hoá, ông Đỗ Sum, Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nói: “Đến giờ phút này cuộc bầu cử sớm trên địa bàn huyện Đăk Glei đã thành công tốt đẹp, tinh thần bà con rất phấn khởi. Công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn ổn định và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đúng theo kế hoạch đề ra”.

Cũng trong sáng 22.5, Đồn biên phòng Đăk Xú (thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) đóng chân trên địa bàn xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi cũng tiến hành bầu cử sớm hơn 1 ngày so với quy định. Đến giờ phút này, công việc bầu cử tại đơn vị này đã hoàn thành thuận lợi.

Tại Đắk Lắk: 14 khu vực thuộc các lực lượng vũ trang bỏ phiếu sớm.

Cử tri ở Tây Nguyên nô nức bầu cử sớm - ảnh 3

Công tác bầu cử sớm ở Kon Tum đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống Covid-19

Sáng  22.5, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại 14 khu vực. Đây là các khu vực thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tại huyện Buôn Đôn có 5 khu vực bỏ phiếu, gồm: Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk (743); Đồn Biên phòng Bo Heng (747); Đồn Biên Phòng Yok Đôn (749); Tiểu Đoàn Huấn luyện và Cơ động 19; đơn vị cBB5.

Tại huyện Ea Súp có 7 khu vực bỏ phiếu, gồm: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, Đồn Biên phòng Ia Rvê (737), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Nuê (739), Đồn Biên phòng Yok M’Bre (741), Đồn Biên phòng Ea H’leo (735), Cơ quan Quân sự huyện + cBB2, Công an huyện Ea Súp.

Cử tri ở Tây Nguyên nô nức bầu cử sớm - ảnh 4

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bầu cử sớm, vừa đảm bảo quân số tại các chốt, trạm, vừa chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố Buôn Ma Thuột có 2 khu vực bỏ phiếu, gồm: Tiểu đoàn Bộ binh 303 (thuộc Trung đoàn Bộ binh 584) và Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại Đăk Nông, có 13 điểm bỏ phiếu sớm, gồm: Đồn biên phòng Đắk Tiên (thuộc BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh) đóng chân tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song;  Đồn biên phòng Đắk Song; Đồn Bu Cháp; Đồn cửa khẩu Bu Prăng; Đồn biên phòng Đắk Dang; Đồn biên phòng Tuy Đức; Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An; Đồn biên phòng Đắk Lao; Đồn biên phòng Đắk Đam; Đồn biên phòng Đắk Mbai; Tiểu đoàn huấn luyện cơ động; Đồn biên phòng Nậm Na; Đồn biên phòng Đắk Ken.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc