Hơn 50% người Anh trên 30 đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19

VHO- Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết có hơn 50% người trong độ tuổi từ 30 đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 chỉ trong hơn hai tuần kể từ khi bắt đầu triển khai vaccine cho nhóm tuổi từ 30 – 39.

Hơn 50% người Anh trên 30 đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 - Anh 1

Hơn 50% người Anh trong độ tuổi 30 được tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 chỉ sau 2 tuần triển khai chương trình tiêm chủng. Ảnh: AFP

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết, tính đến ngày 30.5, đã có “hơn 5 triệu cuộc hẹn tiêm vaccine Covid-19 được thực hiện và 53% người dân trong độ tuổi từ 30 – 39 đã được tiêm ít nhất một liều vaccine kể từ khi chương trình tiêm chủng của NHS được khởi động cho nhóm tuổi này vào ngày 13.5 vừa qua”.

Đồng thời, NHS cũng yêu cầu tất cả công dân từ 50 tuổi trở lên và những người nằm trong nhóm có nguy cơ cao thực hiện tiêm liều vaccine thứ hai càng sớm càng tốt, khi quốc gia này bắt đầu công cuộc “chiến đấu” với biến thế virus xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Các số liệu này được đưa ra sau khi Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và chủng ngừa đề xuất rằng khoảng thời gian giữa hai liều vaccine Covid-19 nên được rút ngắn xuống còn 8 tuần thay vì 12 tuần như trước.

Theo cơ quan NHS của Anh, có đến 600.000 người đã nhận được yêu cầu sắp xếp thay đổi lịch hẹn tiêm mũi vaccine thứ hai sớm hơn so với dự kiến ban đầu.

Tính đến nay, có hơn 39 triệu người trên khắp Vương quốc Anh được được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Trong đó, có khoảng 24,9 triệu người đã được thực hiện đầy đủ hai mũi tiêm.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc