Tổng Giám đốc WHO ủng hộ một hiệp ước về đại dịch

VHO- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, đã đến thời điểm cho một hiệp ước về chuẩn bị sẵn sàng đối với đại dịch toàn cầu.

Tổng Giám đốc WHO ủng hộ một hiệp ước về đại dịch - Anh 1

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Người đứng đầu WHO kêu gọi nhanh chóng khởi động các cuộc đàm phán toàn cầu để thống nhất về một hiệp ước quốc tế về chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch trong những cải cách sâu rộng mà các quốc gia thành viên đã đề ra, Al Jazeera đưa tin.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại phiên họp hội đồng bộ trưởng thường niên ngày 31.5 rằng, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc phải đối mặt với "thách thức nghiêm trọng" để duy trì ứng phó Covid-19 ở mức hiện tại, đồng thời đề xuất tài trợ bền vững và linh hoạt.

Trước đó trong ngày, các bộ trưởng y tế đã nhất trí nghiên cứu các khuyến nghị về những cải cách đầy tham vọng do các chuyên gia độc lập đưa ra nhằm tăng cường năng lực của cả WHO và các quốc gia trong việc ngăn chặn virus mới.

Các bộ trưởng từ 194 quốc gia thành viên WHO sẽ họp từ ngày 29.11 để quyết định có khởi động các cuộc đàm phán về hiệp ước chống đại dịch hay không.

“Một khuyến nghị mà tôi tin rằng sẽ làm nhiều nhất để củng cố WHO và an ninh y tế toàn cầu là đề xuất một hiệp ước về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Điều này cũng có thể tăng cường quan hệ giữa các quốc gia thành viên và thúc đẩy hợp tác. Đây là một ý tưởng đã đến thời điểm” - ông Tedros nói.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros, “việc thiếu chia sẻ dữ liệu, thông tin, mầm bệnh, công nghệ và tài nguyên” là một đặc điểm xác định của đại dịch.

“Một hiệp ước (đại dịch) sẽ thúc đẩy cải thiện sự chia sẻ, lòng tin và trách nhiệm giải trình, đồng thời cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng các cơ chế khác cho an ninh y tế toàn cầu" - ông nói.

Chỉ có hai hiệp ước quốc tế từng được đàm phán dưới sự bảo trợ của WHO trong lịch sử 73 năm của tổ chức: Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá năm 2003 và Điều lệ Y tế Quốc tế năm 2005.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc