Quảng Nam: Phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”

VHO- Tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu hai huyện khu vực miền núi tỉnh này thực hiện phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, đặc biệt là tại các xã khu vực biên giới.

Quảng Nam: Phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” - Anh 1

Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn miền núi Quảng Nam 


Nhằm huy động sức mạnh của Nhân dân cùng với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của hai huyện Nam Giang và Tây Giang, nhất là các xã khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức Phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thời gian qua, nhiều đồn biên phòng ở địa bàn các xã khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào này. Nội dung phát động tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức cho người dân ký cam kết không xuất nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố giác hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc