Cù Lao Chàm mở cửa trở lại với khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

VHO-UBND TP Hội An vừa ban hành công văn thống nhất cho phép tổ chức lại một phần hoạt động tuyến tham quan du lịch Hội An- Cù Lao Chàm sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát cơ bản tại địa phương.

Cù Lao Chàm mở cửa trở lại với khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Anh 1

Khách nội tỉnh được tham quan Cù Lao Chàm trở lại từ ngày 8.6 cho đến khi có thông báo mới

Công văn nêu rõ, trước đó, TP Hội An đã tạm dừng bán vé tham quan trên toàn thành phố, trong đó có tuyến tham quan du lịch Cù Lao Chàm- Hội An. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung, TP Hội An nói riêng đã được kiểm soát tốt, đồng thời để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid vừa phát triển kinh tế, TP Hội An đã thống nhất cho phép bán vé tham quan (có hạn chế) cho khách tham quan đảo Cù Lao Chàm ( xã Tân Hiệp, Hội An). 
Tuy nhiên lưu ý đối tượng khách ra đảo tham quan chỉ những người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các trường hợp ngoài tỉnh vẫn thực hiện theo các thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.
Bên cạnh đó, du khách ngoại tỉnh (trừ những địa phương là vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế) vẫn có thể ra Cù Lao Chàm để đi tour lặn biển nhưng không được đặt chân lên đảo.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, UBND TP.Hội An đề nghị Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Đồn biên phòng Cửa Đại và UBND xã Tân Hiệp phối hợp với Cảng vụ Quảng Nam rà soát tốt các đối tượng ra đảo. Yêu cầu doanh nghiệp vận tải du lịch hướng dẫn khách khai báo y tế tại bến Cửa Đại, không được phép chở quá 50% số ghế trên tàu và không quá 20 người/chuyến. Yêu cầu các công ty lữ hành thực hiện tốt 5K trước khi cho khách ra đảo. 
Được biết, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh kiểm soát cơ bản, tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản chấm dứt thực hiện Quyết định tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An ban hành trước đó. Theo đó, thống nhất cho phép các hoạt động tắm biển, văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi; Các khu, điểm du lịch, văn hóa, danh lam thắng cảnh; … tập trung quá 30 người được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, TP Hội An vẫn chưa tổ chức trở lại bán vé tham quan khu phố cổ và các hoạt động phố đêm, phố đi bộ,…    
Tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ( huyện Duy Xuyên) đã tổ chức mở cửa đón khách tham quan trở lại, yêu cầu du khách tham quan thực hiện đầy đủ quy định 5K, khai báo y tế tại cổng soát vé trước khi vào tham quan di tích. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc