Xử lý nghiêm nạn đua xe trái phép

VHO- Thời gian qua, trên một số tuyến phố trong phạm vi nội - ngoại thành, thậm chí đường cao tốc của một số tỉnh, thành phố vẫn xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên tổ chức phóng nhanh vượt ẩu, đua xe trái phép. Tuy chỉ là các nhóm tự phát, quy mô không lớn nhưng là hiện tượng đáng báo động bởi không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn dẫn đến những vụ tai nạn giao thông, gây ra những hậu quả khôn lường.

Xử lý nghiêm nạn đua xe trái phép - Anh 1

Nói về vấn đề này, thiếu tá Trần Việt, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: “Từ sự thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc của giới trẻ, lại thiếu sự quan tâm giáo dục nhắc nhở của phụ huynh, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở nên nhiều thanh thiếu niên, học sinh không nhận ra hiểm họa từ đua xe trái phép. Việc này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn là hiểm họa cho cộng đồng xã hội, gây bất an cho mọi người. Thời gian qua cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan luôn phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức những buổi tuyên truyền, giúp học sinh nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn trật tự giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông...”.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép. Theo đó, tại các địa phương lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến địa bàn phối hợp với cánh sát cơ động, cảnh sát hình sự… tăng cường tuần tra kiểm soát, cắm chốt tại các vị trí trọng điểm để kịp thời xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời công an các tỉnh, thành cần tăng cường hoạt động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các đối tượng đã có những hành vi tụ tập lạng lách, đua xe trái phép trước đây. Chủ động phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, tạo dư luận xã hội lên án hành vi vi phạm, lợi dụng mạng xã hội rủ rê lôi kéo người tụ tập tham gia đua xe trái phép cũng như cổ súy cho các hành vi này.

THANH BẢO

Ý kiến bạn đọc