Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Vaccine góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh tại Anh

Thứ Hai 28/06/2021 | 08:51 GMT+7

VHO- Nhờ chương trình tiêm chủng đại trà được triển khai nhanh chóng, đến nay hơn 80% người trưởng thành ở Anh đã được tiêm ít nhất một mũi, với 60% người trưởng thành đã được tiêm đủ 2 mũi.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại London, Anh ngày 1.11.2020

Chương trình tiêm chủng đại trà vaccine phòng Covid-19 tại Anh đã làm suy yếu mối liên hệ giữa tình trạng lây nhiễm và tử vong vì dịch bệnh. Đây là đánh giá mới được lãnh đạo cơ quan cố vấn khoa học cho Chính phủ Anh đưa ra ngày 27.6.

Phát biểu trên đài BBC, ông Peter Horby, Chủ tịch Ủy ban cố vấn về các nguy cơ từ virus gây bệnh hô hấp (NERVTAG) của Chính phủ Anh, đánh giá số ca nhập viện điều trị vì mắc Covid-19 tại Anh hiện nay đã giảm nhiều.

Trả lời câu hỏi rằng có đủ dữ liệu để khẳng định việc tiêm phòng đã giúp "bẻ gãy" mối liên hệ giữa tình trạng nhiễm virus và tình trạng bệnh nặng, tử vong hay không, ông Horby cho rằng việc tiêm phòng chắc chắn đã làm suy yếu mối liên hệ này.

Chủ tịch NERVTAG nhấn mạnh rõ ràng tỷ lệ mắc mới đang tăng nhưng số ca nhập viện điều trị lại ở mức thấp hơn rất nhiều, phản ánh mối liên hệ trên đã thực sự bị suy yếu đáng kể.

Dù coi đây là một tín hiệu tuyệt vời nhưng ông Horby vẫn thận trọng cho biết mối liên hệ đó chưa bị bẻ gãy hoàn toàn. 

Theo dữ liệu chính thức, nhờ chương trình tiêm chủng đại trà được triển khai nhanh chóng, đến nay hơn 80% người trưởng thành ở Anh đã được tiêm ít nhất một mũi, với 60% người trưởng thành đã được tiêm đủ 2 mũi.

Theo ông Horby, với thành quả tiêm chủng kể trên, nếu kết hợp với các biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt kịp thời, Anh vẫn có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn chặn làn sóng lây nhiễm biến thể Delta hiện tại.

Tuy nhiên, chuyên gia này thừa nhận các nhà hoạch định chính sách và chính trị gia luôn phải đứng trước những quyết định khó khăn vì việc áp dụng biện pháp hạn chế hoàn toàn để ngăn chặn virus xâm nhập đồng nghĩa với việc phải đánh đổi nhiều hậu quả khác.

Hiện Thủ tướng Anh Boris Johnson hy vọng có thể dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế từ ngày 19.7 tới sau khi phải tạm dừng mọi động thái tiếp tục nới lỏng trong tháng này vì số ca mắc mới tăng, chủ yếu do biến thể virus SARS-CoV-2 có tên gọi là Delta.

Ngày 26.6, Anh ghi nhận 18.270 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ ngày 5.2, và 23 ca tử vong vì dịch bệnh. Tính chung, Anh vẫn là quốc gia thuộc nhóm có tổng số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, với hơn 128.000 ca.

TTXVN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top