Tấm thẻ đỏ tai hại khiến tuyển Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020?

VHO- Tuyển Hà Lan đã thất bại 0-2 trước tuyển CH Séc tại vòng knock-out VCK EURO 2020, qua đó rời giải từ khá sớm dù được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch.

Tuyển Hà Lan đã tạo được thế trận tốt hơn trước tuyển CH Séc nhưng tấm thẻ đó tai hại của trung vệ Matthijs de Ligt ở phút 55 của trận đấu đã phá hỏng hết tất cả.

Tấm thẻ đỏ tai hại khiến tuyển Hà Lan bị loại khỏi EURO 2020? - Anh 1

Tấm thẻ đỏ của De Ligt là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Hà Lan

Pha bóng này không mấy nguy hiểm nhưng De Ligt đã có một cú trượt chân quyết định khi đối đầu với Patrik Schick. Trung vệ đang thi đấu cho Juventus buộc phải dùng tay chơi bóng ngay trước rìa vòng cấm địa và kết cục là phải nhận thẻ đỏ khi tỷ số vẫn là 0-0. Thế trận sau đó đã xoay chuyển chóng mặt khi “Cơn lốc màu da cam” chơi thiếu người và họ nhận 2 bàn thua ở các phút 68 và 80 từ Holes và Patrik Schick.

“Tấm thẻ đỏ đã tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi thua vì hành động của tôi, cảm giác thật là tệ. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và rồi có một đường bóng đến, tôi để nó đập đất nảy lên và rồi mất kiểm soát. Tôi bị đẩy nhẹ và ngã ra, sau đó tôi dùng tay chơi bóng. Sau cùng thì khoảnh khắc đó đã thay đổi trận đấu”, De Ligt nhận lỗi sau trận.

Trong khi đó HLV Frank de Boer lý giải về thất bại này: “Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu. Hà Lan đã có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng. Những trận đấu như thế này chỉ xoay quanh một hoặc hai khoảnh khắc. Chúng tôi có cơ hội mở tỷ số nhưng Donyell Malen lại không thể ghi bàn, sau đó vài giây chúng tôi mất người. Đó là nguyên nhân khiến Hà Lan thất bại”. 

Như vậy Hà Lan đã rời EURO 2020 ngay vòng 1/16 đội, còn CH Séc sẽ gặp Đan Mạch ở tứ kết.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc