Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Xuất lộ dấu vết nền móng gốc của Tả- Hữu Pháo xưởng

Thứ Năm 01/07/2021 | 15:45 GMT+7

VHO- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa hoàn thành công tác khai quật khảo cổ tại Tả Pháo xưởng và Hữu Pháo xưởng (mặt Nam Kinh thành Huế). Qua đó, xuất lộ các dấu tích nền móng gốc của hai nhà che Cửu vị thần công.

Khai quật khảo cổ tại Tả Pháo xưởng

Ngày 1.7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, thực hiện quyết định số 1742/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, trung tâm đã tiến hành khảo cổ học tại Tả Pháo xưởng và Hữu Pháo xưởng (tức hai nhà che Cửu vị thần công). Diện tích khai quật khảo cổ 60 m2.

Việc thực hiện khảo cổ học do Phòng Nghiên cứu Khoa học, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm cũng lập các nhóm giám sát công tác khảo cổ này, gồm đại diện Ban quản lý dự án Di tích Cố đô Huế, lãnh đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích. Việc khảo cổ được tuân thủ theo Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30.12.2008 của Bộ VHTTDL.

Xuất lộ chi tiết gia cố chân táng phía đông Tả Pháo xưởng

Chi tiết gia cố chân táng ở hố  khảo cổ  góc đông bắc Tả Pháo xưởng

Quá trình khảo cổ, đã phát lộ các lớp móng gạch vồ ở Tả Pháo xưởng, chi tiết gia cố chân tang dọc nền móng phía đông Tả Pháo xưởng, chi tiết gia cố chân táng ở góc đông bắc Tả Pháo xưởng; xuất lộ kết cấu móng gạch dọc nền móng phía tây của Hữu Pháo xưởng, chi tiết chân táng và gia cố bằng bê-tông ở góc đông bắc Hữu Pháo xưởng…

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đợt khảo cổ này nhằm mục đích làm xuất lộ dấu vết nền móng gốc của hai nhà che Cửu vị thần công, kết cấu bước gian, bước cột và các loại vật liệu xây dựng của hai công trình kiến trúc này, đồng thời phục vụ cho việc nghiên cứu và bổ sung hồ sơ dự án “Bảo tồn, phục hồi thích nghi hai nhà Cửu vị thần công”.

Xuất lộ kết cấu móng phía tây của Hữu Pháo xưởng

Trung tâm sẽ có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khảo cổ và báo cáo khoa học gửi về Bộ VHTTDL theo quy định.

S.THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top