Thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp và Đồng Nai

VHO- Sáng ngày 2.7, Đồng Tháp ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký Quyết định về việc thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Y tế cho biết, từ 18h30 ngày 1.7 đến 6h ngày 2.7 có 151 ca mắc mới Covid-19 (BN17577-17727), trong đó có 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 147 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1); trong đó 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận 24 ca trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây.

Với việc tăng thêm 2 ca mắc Covid-19, trong đợt dịch thứ tư này, Đồng Tháp đã có tổng cộng 42 bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định về việc thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp. Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại tỉnh Đồng Tháp có 09 thành viên, do bà Lương Mai Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương làm Tổ phó; cùng với 7 thành viên là chuyên gia đến từ các Cục, Viện thuộc Bộ Y tế.

Để huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố trong 14 ngày. Theo đó từ 18 giờ ngày 1.7, yêu cầu người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết. Trong 14 ngày tới, không tập trung quá 3 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng theo hình thức mang về.

Với việc tăng thêm 5 ca mắc Covid-19, trong đợt dịch thứ tư này, Đồng Nai đã có tổng cộng 42 bệnh nhân. Bộ Y tế đã có quyết định thành lập Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai.  Tổ gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) làm Tổ trưởng. Tổ công tác sẽ hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm, hỗ trợ công tác điều trị, hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học, phòng, chống dịch, xử lý dịch trong các khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng. 

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, UBND tỉnh Đồng Nai đã quy định từ 0 giờ ngày 5.7, toàn bộ người đi, về, đến Đồng Nai từ TP.HCM và Bình Dương phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc