EURO 2020: Tuyển Italia được lịch sử ủng hộ trước trận chung kết

VHO- Trận chung kết EURO 2020 trên sân Wembley giữa chủ nhà Anh và tuyển Italia vào rạng sáng ngày 12.7 tới đang nóng hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ làng túc cầu đang rất háo hức mong chờ cuộc thư hùng giữa hai đội bóng có thực lực và phong độ tốt nhất giải, đó cũng là cuộc tái đấu đầy duyên nợ của hai thế lực hiện tại của bóng đá “lục địa già”.

EURO 2020: Tuyển Italia được lịch sử ủng hộ trước trận chung kết - Anh 1

Italia có thành tích quá khứ và chỉ số đối đầu tốt hơn tuyển Anh

Đội tuyển Anh đã phải chờ đợi 55 năm để lần đầu tiên tiến vào chung kết một giải đấu lớn (World Cup và EURO). Trong giai đoạn này, Italia đã 7 lần vào chung kết, gồm 3 lần ở EURO (1968, 2000 và 2012) và 4 lần ở World Cup (1970, 1982, 1994 và 2006). Kết quả trong số này, Italia đã 3 lần lên ngôi vô địch tại EURO 1968, World Cup 1982 và World Cup 2006.

Không những vậy, tuyển Italia còn được ủng hộ bởi tiếng nói lịch sử. Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), hai đội đã gặp nhau tổng cộng 27 lần, từ giao hữu cho đến chính thức, trong đó tuyển Italia đã có 11 chiến thắng, 8 trận hòa và 8 thất bại. Đáng chú ý, Italia chưa từng thua Anh ở VCK của các giải đấu lớn. Đôi bên đã lần lượt gặp nhau ở vòng bảng EURO 1980, trận tranh hạng ba World Cup 1990, tứ kết EURO 2012 và vòng bảng World Cup 2014, kết quả tuyển Italia đều bất bại. 

Trong quá khứ, Italia và Anh từng hai lần chạm trán nhau ở một VCK EURO, lần lượt vào các năm 1980 và 2012. Khi đó Italia thắng 1-0 vào năm 1980, hai đội hòa 0-0 vào năm 2012. Lần gần nhất Italia và Anh gặp nhau diễn ra cách đây hơn 3 năm. Đó là trận đấu giao hữu được tổ chức trên sân Wembley, kết quả hai đội hòa nhau 1-1.

Trận đấu cuối cùng tại EURO 2020 tới đây cũng là lần đầu tiên tuyển Anh và Italia gặp nhau trong một trận chung kết ở các giải đấu lớn. Liệu “Tam sư” sẽ tạo nên lịch sử hay tuyển Italia sẽ có lần thứ hai lên ngôi vô địch. Tất cả sẽ có câu trả lời sau 90 phút (hoặc có thể là sau 120 phút và loạt đá luân lưu) tại Wembley vào rạng sáng ngày 12.7 tới.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc