Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Gửi “ân tình” vào vùng tâm dịch

Thứ Hai 12/07/2021 | 10:37 GMT+7

VHO- Những chuyến xe đong đầy yêu thương, chia sẻ của người dân Quảng Bình đang trên đường vào với TP.HCM. Trên đó không chỉ có hàng tấn cá, tôm, cháo canh, ram cuốn, rau xanh… mà còn chở nặng ân tình của “khúc ruột miền Trung” gửi tới bà con vùng tâm dịch.

 Đoàn viên thanh niên Ba Đồn cuốn hàng ngàn chiếc ram gửi đồng bào TP.HCM

 Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã phát động chương trình “Cháo canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly” nhằm sẻ chia cùng đồng bào vượt qua đại dịch Covid-19. Cháo canh là món ăn dân dã, đặc trưng của miền Trung. Cháo được nấu bằng bột gạo hoặc bột mì với cá, tôm... Khi ăn cháo canh sẽ dùng kèm với ram cuốn được làm bằng bánh đa gạo, thịt lợn, nấm, mộc nhĩ băm nhỏ và các loại gia vị đậm đà.

Buổi tối cuối tuần vừa qua tại nhà văn hoá tổ dân phố Dinh (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) đã diễn ra hoạt động cuốn ram, gói bột cháo canh ủng hộ đồng bào TP.HCM. Bạn Trần Phương Nam, đoàn viên ở tổ dân phố Dinh cho biết, với tấm lòng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các ĐVTN trong tổ dân phố đã cùng nhau chia bột gạo nấu cháo canh ra thành từng gói nhỏ; cuốn hàng trăm chiếc ram sau đó cấp đông để gửi biếu người dân nghèo ở vùng cách ly. Anh Nguyễn Vĩnh Quý, Bí thư Thị đoàn Ba Đồn chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết tình hình dịch bệnh ở TP.HCM đang diễn biến phức tạp và khả năng còn kéo dài. Nhiều người dân, đặc biệt là người lao động nghèo bị mất việc, không có thu nhập đang gặp rất nhiều khókhăn. Với mong muốn được sẻ chia cùng họ, ĐVTN Thị đoàn Ba Đồn phối hợp với Tỉnh đoàn huy động trên 100 ĐVTN cùng chuẩn bị các bữa ăn sáng cho các điểm đang phong tỏa, cách ly tập trung”.

Sau 4 ngày phát động, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã nhận được sự hỗ trợ, đóng góp trên 60 triệu đồng tiền mặt, 800 kg gạo, cá khô, cá đóng hộp, ruốc bông… Dự kiến, 10.000 suất cháo canh này sẽ góp phần giúp người dân TP.HCM ấm lòng, động viên tinh thần quyết tâm sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Cùng với “Cháo canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình cho người cách ly”, trước đó, CLB Du lịch Quảng Bình cũng đã tổ chức hoạt động “Người Quảng Bình góp cá chia sẻ với TP.HCM”. Bạn Trần Anh Tuyến, thành viên CLB cho biết: “Người dân Quảng Bình trong đợt lũ lụt lịch sử đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia của đồng bào cả nước, trong đó có TP.HCM. Nay, chúng tôi rất muốn chung tay góp sức hỗ trợ người dân TP.HCM đang gặp khó khăn vì dịch bệnh”. Chỉ trong thời gian ngắn vận động, nhiều người dân Quảng Bình đã góp tiền mặt, cá tươi để CLB sơ chế, làm sạch, đóng gói, hút chân không, cấp đông và gửi tới bà con thành phố mang tên Bác. Được biết, chương trình đến nay đã nhận được khoảng 400 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhiều tổ chức, đoàn thể cũng đang mong muốn liên kết và thông qua kênh CLB Du lịch Quảng Bình để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu vực cách ly, người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp tại vùng dịch…

Chuyến xe nghĩa tình thứ 2 của chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi cả ân tình sẻ chia với TP.HCM” đã lăn bánh vào tối ngày 10.7 với 8,5 tấn cá nục tươi, 3 tạ tép khô, 1 tạ cá khô và 3.000 suất “Cháo canh Quảng Bình” do Tỉnh đoàn Quảng Bình chuẩn bị; 1.200 hộp muối mè và 300 hộp cá khô rim lạc do Cục Thống kê Quảng Bình gửi tặng. Cùng với sự chung tay, hỗ trợ kịp thời bằng những món quà cụ thể, Quảng Bình cũng luôn sẵn sàng “chia lửa” với các địa phương trong cuộc chiến cam go này. Tỉnh đã có văn bản gửi TP.HCM về việc điều động 50 cán bộ y tế (gồm 7 bác sĩ, 27 điều dưỡng dưỡng, 10 kỹ thuật viên xét nghiệm và 6 chức danh y tế khác) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ngay khi có đề nghị của TP.HCM.

Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, điều dưỡng Nguyễn An Bảo Chinh, công tác tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết, “với sức trẻ và tinh thần đoàn kết dân tộc, chúng tôi không quản ngại vất vả, khó khăn, nguy cơ lây nhiễm cao; ngày đêm chăm sóc sức khỏe của người bệnh với tinh thần tất cả vì nhân dân, tất cả vì cộng đồng”. 

PHẠM PHÚ - TÂN BÌNH

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29.5.2020 của Chính phủ)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top