Đà Nẵng: Đề nghị xử phạt những ngư dân vi phạm quy định phòng, chống dịch

VHO- UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang đề nghị UBND quận Sơn Trà xử phạt một số người lợi dụng việc đi ra tàu, thuyền bơm nước để khai thác chíp chíp, vẹm xanh về bán, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Đề nghị xử phạt những ngư dân vi phạm quy định phòng, chống dịch - Anh 1

Ngư dân tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh minh hoạ

Hiện nay một số người đã lợi dụng việc chính quyền địa phương cho phép ra tàu, thuyền bơm nước thấm và nước mưa để đi khai thác chíp chíp, vẹm xanh... ở sông Hàn và vịnh Mân Quang về bán lại trong các khu dân cư, khu chung cư. Trong khi thực hiện tuần tra, kiểm soát tại sông Hàn và khu vực phía tây bắc vịnh Mân Quang, lực lượng chức năng và phát hiện có 4 người đang khai thác vẹm xanh đang lặn để khai thác chíp chíp cùng 1 ghe không có số hiệu. Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm một trường hợp lặn để khai thác chíp chíp cùng 1 ghe không số hiệu. UBND phường Nại Hiên Đông đề xuất UBND quận Sơn Trà xử phạt những người nói trên với mức 7,5 triệu đồng/người vì đi ra ngoài khi không cần thiết. 

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố) cũng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một chủ tàu cá không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó trong khi tuần tra trên biển, đến khu vực biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân phát hiện tàu cá ĐNa 90085 Ts của ông Phạm H. (Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu) có dấu hiệu vi phạm, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra nhưng ông H. chỉ xuất trình được giấy tờ phương tiện mà không có giấy đi đường theo quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đồn Biên phòng Hải Vân cũng đang tiến hành điều tra, xử lý trường hợp vi phạm này theo quy định của pháp luật. 

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc