Xây dựng chính sách chăm lo lâu dài cho trẻ mồ côi vì Covid-19

VHO- Trước tình trạng hơn ngàn trẻ em mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19 gây ra, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng chính sách trước mắt và lâu dài cho từng nhóm trẻ em để chăm lo chu đáo cho các em không chỉ hôm nay mà cả tương lai sau này. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ mồ côi vì Covid-19, thăm hỏi và động viên, nắm bắt nguyện vọng của người thân đang nuôi dưỡng các em để tham mưu cho lãnh đạo thành phố xây dựng chính sách nói trên trước ngày 25.9.

Xây dựng chính sách chăm lo lâu dài cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Anh 1

 TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức trao “Học bổng đỡ đầu” cho các em mồ côi vì Covid-19

Sở LĐ,TB&XH có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu đề xuất hệ thống các chính sách để chăm lo cho trẻ mồ côi từ nhỏ cho đến trưởng thành, trình UBND thành phố trước ngày 30.9. Nằm trong kế hoạch tài trợ các suất “Học bổng đỡ đầu” cho những học sinh không may có cha, mẹ qua đời vì Covid-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức trao những suất học bổng trong đợt đầu tiên cho các em trên địa bàn quận 8 (TP.HCM). Theo đó, các em được nhận 2 triệu đồng/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học ra trường. Sau khi tốt nghiệp, các em cũng được đơn vị tài trợ tạo điều kiện tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy còn có chính sách chăm sóc sức khỏe cho các em và gia đình trong suốt thời gian này. TS, BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM cho biết, sẽ tiếp tục trao các suất “Học bổng đỡ đầu” cho các em mồ côi vì Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn quận 5 và quận 11 nhằm san sẻ đau thương, động viên các em viết tiếp ước mơ sự nghiệp trong tương lai, đồng hành cùng các em cho đến khi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm việc làm.

H.HẢI

Ý kiến bạn đọc