Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới

VHO - Từ 6h ngày 21.9, Thành phố Hà Nội bắt đầu điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân bắt đầu được ra đường mà không bị kiểm tra giấy tờ, các cửa hàng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp chỉ làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% làm việc tại chỗ và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà).

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã ra đường để hưởng không khí của ngày trung thu nhưg một lực lượng tham gia giao thông khá đông đảo là học sinh, sinh viên vẫn đang thời kỳ học trực tuyến nên đường phố chưa đến mức bị tắc như trước. Xe buýt, xe khách, xe tắc xi chưa được phép hoạt động cũng khiến đường phố vẫn giữ được vẻ thông thoáng.  Các cửa hàng bắt đầu mở cửa trong sự vui mừng xen lẫn dè dặt, trong khi có những người vẫn giữ thói quen dậy muộn và không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 1

Hàng cắt tóc "vỉa hè" trên phố Lương Thế Vinh đã đón khách từ sáng sớm

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 2

Cửa hàng phở bán mang về có những khách "nghiền" phở đầu tiên

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 3

Lượng người tham gia giao thông đông dần trên phố Nguyễn Trãi

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 4

Các cửa hàng thiết yếu chưa đông khách như trước giãn cách

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 5

Nhiều rào chắn ở ngõ trên phố Nguỵ Như Kon Tum vẫn chưa được dỡ bỏ

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 6

Chung cư Ban Cơ yếu Chính phủ ở phố Khuất Duy Tiến vẫn giữ chế độ trực kiểm soát người ra vào

Hà Nội: Người dân trở lại cuộc sống bình thường trong tình hình mới - Anh 7

Hà Nội vẫn giữ 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ Thủ đô nên phòng khám 182 Lương Thế Vinh vẫn nhộn nhịp người đến xét nghiệm

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc