Hàng không dự kiến khôi phục bay nội địa từ ngày 10.10

VHO- Kế hoạch khôi phục các đường bay nội địa của Cục Hàng không Việt Nam hiện đã được một số địa phương đồng thuận, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, TP Hà Nội vẫn chưa đưa ra quan điểm đồng thuận hay không với phương án tại sân bay Nội Bài. Hà Nội cũng yêu cầu Cục Hàng không phải làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch như tiêu chí đối với hành khách, phương án bố trí phương tiện đưa đón khách đến các địa phương khác.

Theo đại diện các hãng hàng không, Hà Nội hiện là một trong hai trung tâm hàng không với lượng hành khách lớn nhất cả nước, bên cạnh TP Hồ Chí Minh. Do vậy, kế hoạch khôi phục bay nội địa của các hãng sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc Hà Nội cho phép mở lại các đường bay đi và đến Nội Bài.

Hàng không dự kiến khôi phục bay nội địa từ ngày 10/10 - Ảnh 1.

Hàng không dự kiến khôi phục bay nội địa từ ngày 10.10. Ảnh minh họa 

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng hiện đã trình phương án khai thác lên Cục Hàng không, sau khi được Cục phê duyệt và trên cơ sở các địa phương đồng ý sẽ "cất cánh" trở lại, dự kiến vào ngày 10/10.

Còn Bamboo Airways hiện cũng đang chờ quyết định chính thức từ phía TP Hà Nội và phương án phân slot bay của Cục Hàng không để đưa ra các gói dịch vụ phù hợp.

Đặc biệt, với đường bay Hà Nội - Điện Biên, trước đó Bamboo Airways dự kiến khai thác từ đầu tháng 10/2021. Nhưng đến nay, dù tỉnh Điện Biên đã đồng ý để hàng không hoạt động trở lại nhưng kế hoạch bay của hãng đang phải tạm hoãn cho đến khi được TP Hà Nội cho phép.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc