Các diễn viên, người mẫu, cầu thủ nổi tiếng tham gia hiến máu

VHO-Ngày 11.10, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, thông qua chuỗi chương trình kêu gọi hiến máu nhân đạo “Giọt máu sẻ chia – Ân tình mùa dịch”, Bệnh viện đã tiếp nhận 1.505 đơn vị máu sẻ chia từ cộng đồng, giúp kịp thời hỗ trợ nguồn máu để cứu chữa người bệnh.

Chương trình có sự tham gia tình nguyện của các bạn sinh viên, công nhân viên chức và các nghệ sĩ… Trong đó, có Hội Những người yêu Sài Gòn với nhiều người nổi tiếng như diễn viên Thân Thúy Hà, siêu mẫu Xuân Lan, thủ môn Bùi Tiến Dũng… cũng nhiệt tình hưởng ứng. 

Các diễn viên, người mẫu, cầu thủ nổi tiếng tham gia hiến máu - Anh 1

Siêu mẫu Xuân Lan tình nguyện hiến máu nhân đạo trong mùa dịch

Chia sẻ về hành động ý nghĩa của mình, siêu mẫu Xuân Lan hy vọng những giọt máu yêu thương sẽ giúp duy trì sự sống và cứu chữa kịp thời cho những người bệnh đang cần đến những giọt máu hồng. Qua đây, lan tỏa thông điệp sẻ chia “Giọt máu cho đi, sự sống ở lại”, tình yêu thương cho đi là còn mãi… đến cộng đồng xã hội.

Các diễn viên, người mẫu, cầu thủ nổi tiếng tham gia hiến máu - Anh 2

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người

Diễn viên Thân Thúy Hà thì tâm sự, đọc tin tức và biết ngân hàng máu đang trong tình trạng cạn dần, nên đã quyết định cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu sẻ chia – Ân tình mùa dịch” để có trách nhiệm hơn với cộng đồng, nhất là giữa lúc đại dịch hoành hành.

Các diễn viên, người mẫu, cầu thủ nổi tiếng tham gia hiến máu - Anh 3

Khi biết ngân hàng máu đang cạn dần, diễn viên Thân Thúy Hà đã tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu sẻ chia – Ân tình mùa dịch”

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, Bệnh viện rất cảm kích trước sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị, các cá nhân, tổ chức… đã san sẻ những giọt máu quý báu đến với người bệnh. Tấm lòng và hành động nhân văn này không chỉ giúp người bệnh vượt qua giây phút hiểm nguy, mà còn là sự hỗ trợ đầy ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và sự khan hiếm nguồn máu từ cộng đồng. Sự cho đi những giọt máu nghĩa tình cũng là liều thuốc tinh thần quý báu để tất cả mọi người có thêm niềm tin cùng hướng về phía trước với một tương lai tươi sáng.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc