Dự án khu nghỉ dưỡng Nama bên trong kinh thành Huế: Đang chờ sự “định đoạt”

VHO- Khu đất hơn 6.300m2 thuộc dự án khu nghỉ dưỡng 6 sao Nama tại số 85 Nguyễn Chí Diễu (TP Huế) được khoanh vùng và rào chắn bằng tôn suốt nhiều năm qua để chờ quyết định “số phận”. Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chờ kết quả phê duyệt “Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của cấp có thẩm quyền để xác định tiếp tục hay không thực hiện dự án này.

Dự án khu nghỉ dưỡng Nama bên trong kinh thành Huế: Đang chờ sự “định đoạt” - Anh 1

 Phối cảnh của dự án khu nghỉ dưỡng 6 sao Nama Huế Ảnh: HUONGIANGTOURIST

Diện tích đất dự án khu nghỉ dưỡng Nama thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Khâm Thiên Giám - Bộ Học, đồng thời tiếp giáp với khu di sản Đại nội Huế qua trục đường Đoàn Thị Điểm. Chính vì thế sau gần 7 năm được cấp chủ trương đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng tổ chức nhiều cuộc họp để lấy ý kiến, rà soát, đánh giá lại một cách thận trọng. Dự án này cũng đã từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều bởi lo ngại phá vỡ không gian cảnh quan và xâm hại đến Quần thể di tích Cố đô Huế. Trước đó, năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp chủ trương đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nama lần đầu cho Công ty TNHH đầu tư du lịch Kinh Thành. Đến năm 2017, điều chỉnh lần thứ nhất với diện tích sử dụng đất hơn 6.300m2 và tổng vốn đầu tư hơn 196 tỉ đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện hồ sơ thiết kế, phương án kiến trúc và trình các cơ quan chức năng thẩm định. Theo đó, dự án được thiết kế xây dựng theo hướng truyền thống, thấp tầng và mật độ xây dựng khoảng 40%, và lựa chọn các vật liệu phù hợp với không gian cảnh quan, kiến trúc khu vực Kinh thành Huế.

Tuy nhiên, do khu vực triển khai dự án liên quan đến đất di tích nên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chưa cho thuê đất, chưa cấp giấy phép xây dựng. Từ năm 2018 đến nay, dự án tạm dừng hoạt động. Liên quan đến dự án này, Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương hiện đang chờ kết quả phê duyệt “Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Trước đó, ngày 11.1.2022, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 42/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, định hướng chung của nhiệm vụ quy hoạch là nghiên cứu, kiến nghị điều chỉnh một số khu vực bảo vệ di tích theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; đồng thời xác định chức năng sử dụng đất của các khu vực phù hợp, làm rõ quan điểm vai trò của Di tích Cố đô Huế gắn với tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch - văn hóa, tạo thành thế mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vậy, việc tiếp tục triển khai dự án khu nghỉ dưỡng 6 sao Nama hay không phải dựa trên kết quả phê duyệt “Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc