Rowing Việt Nam giành 2 HCV và 2 HCĐ trong ngày 11.5

VHO- Kết thúc 4 nội dung chung kết trong ngày thi đấu 11.5, các VĐV của đội tuyển Rowing Việt Nam đã xuất sắc giành 2 HCV và 2 HCĐ.

Sáng nay tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng, các VĐV Rowing Việt Nam đã bước vào tranh tài chung kết ở 4 nội dung: Chung kết thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo, thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo và thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Rowing Việt Nam giành 2 HCV và 2 HCĐ trong ngày 11.5 - Anh 1

Các tay chèo nữ đã có ngày thi đấu thành công. Ảnh: T.S

Ở nội dung chung kết đầu tiên là thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo, “bộ tứ” Phạm Thị Thảo/ Đinh Thị Hảo/ Hồ Thị Lý/ Phạm Thị Huệ đã vượt qua các đối thủ đến từ Indonesia, Philippines và Thái Lan để về nhất với thành tích 7 phút 13 giây, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho Rowing Việt Nam tại SEA Games 31.

Các VĐV nữ Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh/ Hài Thị Vui/ Lê Thị Hiền/ Dư Thị Bông thi đấu ăn ý để vượt qua các đối thủ đến từ Indonesia, Thái Lan và Singapore với thành tích 7 phút 04 giây, qua đó giành HCV thứ hai cho Rowing Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV thứ 7 của Đoàn thể thao Việt Nam sau 4 HCV từ môn Kurash và 1 HCV bóng ném bãi biển.

Rowing Việt Nam giành 2 HCV và 2 HCĐ trong ngày 11.5 - Anh 2

Các VĐV nam kịp mang về thêm 2 HCĐ. Ảnh: T.S

Ở các nội dung nam, Rowing Việt Nam có thêm 2 HCĐ. Nội dung chung kết thuyền đôi nam hạng nhẹ 2 mái chèo, Nhữ Đình Nam/ Bùi Văn Hoàn về thứ ba sau các VĐV của Indonesia và Philippines với 7 phút 08 giây. Trong khi đó ở chung kết thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo, Nguyễn Văn Hà/ Nguyễn Văn Hiếu cũng có vị trí tương tự với thời gian 8 phút 16 giây, giành HCV ở nội dung này là Indonesia, HCB thuộc về Thái Lan.

Như vậy kết ngày thi đấu 11.5, Rowing Việt Nam giành 2 HCV và 2 HCĐ.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc