Quảng Trị liên tiếp bắt giữ hơn 7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

VHO- Ngày 15.5, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai chuyến vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng lên đến gần 7,4 tấn.

Quảng Trị liên tiếp bắt giữ hơn 7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc - Anh 1

Gần 3,4 tấn thực phẩm đã bốc mùi chuẩn bị vận chuyển vào Huế thì bị bắt giữ tối ngày 14.5

Cụ thể, tối ngày 14.5, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hướng Hóa đã phối hợp với công an thị trấn Lao Bảo tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 75H-000.78 do Trần Nhơn Dũng (45 tuổi, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe có chở 30 thùng xốp đựng nầm vú lợn và 3 thùng đựng sụn chân gà, với tổng khối lượng khoảng 3,4 tấn. Thời điểm kiểm tra, số thực phẩm trong các thùng xốp đã bốc mùi hôi thối; tài xế Nguyễn Nhơn Dũng cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng nói trên.

Tại cơ quan công an, ông Dũng khai nhận rằng đã mua số hàng trên với giá 165 triệu đồng từ một người dân ở thị trấn Lao Bảo và chuẩn bị vận chuyển vào TP Huế để tiêu thụ. Trước đó, ngày 13.5, trên tuyến Quốc lộ 9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện và bắt giữ một xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Thừa Thiên Huế vận chuyển 4 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc từ thị trấn Lao Bảo vào Huế.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc