Giành thêm 20 HCV trong ngày 16.5, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 31

VHO- “Cơn mưa vàng” tiếp theo đến với Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 16.5 khi các VĐV chủ nhà tiếp tục thi đấu thành công để giành được thêm 20 HCV.

Đây là ngày thi đấu rất thành công của các VĐV ở môn Taewwodo, Pencak Silat, điền kinh, bơi, TDDC hay đấu kiếm.

Giành thêm 20 HCV trong ngày 16.5, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 31 - Anh 1

              Pencak Silat Việt Nam giành 5 HCV trong ngày 16.5

Có được thành tích nổi bật nhất trong ngày hôm nay là Pencak Silat khi các VĐV của môn võ này đóng góp đến 5 HCV. Những người mang “vàng” về cho Pencak Silat Việt Nam trong ngày hôm nay là Quàng Thị Thu Nghĩa (75 kg nữ), Trần Đình Nam (75 kg nam), Lê Văn Toàn (110kg nam), Nguyễn Tấn Sang (75-80kg nam) và Nguyễn Duy Tuyến (80-85kg).

Giành thêm 20 HCV trong ngày 16.5, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 31 - Anh 2

Taewkwondo Việt Nam ra quân với 4 HCV

Tiếp sau Pencak Silat là Taekwondo và điền kinh khi đều mang về 4 HCV. Trong đó, Taewkwondo Việt Nam có ngày ra quân thành công khi giành 4 HCV trong số 5 nội dung tranh tài. Các HCV được mang về bởi Phạm Quốc Việt (cá nhân tiêu chuẩn nam), tuyển quyền sáng tạo đồng đội, tuyển quyền đồng đội nam và tuyển quyền đồng đội nữ. Trong khi đó, những VĐV giành “vàng” cho điền kinh là Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ), Khuất Phương Anh (800m nữ), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ) và Lê Tiến Long (3.000m vượt chướng ngại vật).

Giành thêm 20 HCV trong ngày 16.5, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 31 - Anh 3

Đấu kiếm giành HCV đồng đội

Cùng với đó, bơi và TDDC cũng cùng kịp mang về 2 HCV. Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV và phá kỷ lục nội dung 400m tự do nam, còn Trần Hưng Nguyên giành HCV 200m ngửa nam. Hai HCV của TDDC trong ngày hôm nay đều được mang về bởi Đinh Phương Thành ở nội dung xà kép và xà đơn. Bên cạnh đó, xe đạp địa hình, bắn súng và đấu kiếm cùng giành được 1 HCV trong ngày thi đấu hôm nay.

Giành thêm 20 HCV trong ngày 16.5, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu SEA Games 31 - Anh 4

Bảng xếp hạng huy chương ngày 16.5

Với việc có thêm 20 HCV, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 31 với 88 HCV, 53 HCB và 55 HCĐ, tính đến hết ngày thi đấu 16.5. Đoàn Thái Lan xếp thứ hai với 36 HCV, 38 HCB, 51 HCĐ, đứng thứ ba đang là Philippines với 30 HCV, 34 HCB, 44 HCĐ.

VĨNH HẢI

 

 

Ý kiến bạn đọc