Giành thêm 21 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam vững ngôi đầu bảng xếp hạng

VHO- Trong ngày thi đấu 18.5, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 21 HCV, qua đó giúp đoàn thể thao chủ nhà tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng và bỏ xa các đối thủ phía sau.

Đây là ngày thi đấu thành công của các môn như: Đấu vật, điền kinh, bơi, Canoeing, Taekwondo, Karare, Judo, Vovinam và đấu kiếm.

Giành thêm 21 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam vững ngôi đầu bảng xếp hạng - Anh 1

Đấu vật giành 6 HCV trong ngày 18.5. Ảnh: Tam Ninh

Thi đấu ấn tượng nhất là các VĐV của môn đấu vật khi trong ngày hôm nay, họ đã mang về 6 HCV ở các nội dung nữ do công của Nguyễn Thị Xuân (50kg), Kiều Thị Ly (53kg), Lại Diệu Thương (68kg), Đặng Thi Linh (76 kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (62kg) và Nguyễn Thị Mỹ (57kg). Với 6 HCV giành được trong ngày thi đấu 18.5, đấu vật Việt Nam đã có được 12 HCV sau 2 ngày tranh tài. Trước đó ở ngày thi đấu 17.5, đấu vật Việt Nam giành 6 HCV từ các VĐV nam.

Giành thêm 21 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam vững ngôi đầu bảng xếp hạng - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trao huy chương cho đội 4x400m tiếp sức nữ Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng

Không kém cạnh đấu vật là điền kinh khi môn thể thao “nữ hoàng” đã mang về thêm 3 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở các nội dung ném lao nữ (Lò Thị Hoàng), 10.000m nữ (Phạm Thị Hồng Lệ) và tiếp sức 4x400m (Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền).

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương (hạng cân dưới 73kg) và Trần Thị Ánh Tuyết (dưới 53kg nữ) mang về 2 HCV cho Taekwondo. Môn bơi cũng giành 2 HCV nhờ công của Phạm Thanh Bảo (50m ếch) và Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp). Cũng giành được 2 HCV trong ngày hôm nay còn có môn Canoeing, Judo, Karate; các môn đấu kiếm, Vovinam cùng giành được 1 HCV.

Giành thêm 21 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam vững ngôi đầu bảng xếp hạng - Anh 3

Bảng xếp hạng huy chương ngày 18.5

Giành thêm 21 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 126 HCV, 76 HCB và 74 HCĐ, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tính đến cuối ngày 18.5. Đang xếp thứ hai là Thái Lan với 53 HCV, 59 HCB, 80 HCĐ, đoàn Philippines tạm xếp thứ ba với 37 HCV, 49 HCB, 65 HCĐ.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc