Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Từ núi rừng xa xôi đến nhà vô địch SEA Games 31

Thứ Sáu 20/05/2022 | 17:39 GMT+7

VHO- Chiều 20.5, nhà vô địch SEA Games 30 hạng 59kg nữ môn Cử tạ Hoàng Thị Duyên xuất trận cho mục tiêu bảo vệ chiếc HCV của kỳ SEA Games trước.

Hoàng Thị Duyên được tiếp thêm sức mạnh từ sự cổ vũ của gia đình và người hâm mộ

Có 5 VĐV tranh tài cùng Hoàng Thị Duyên ở nội dung này. Bước vào tranh tài ở nội dung cử giật, do đăng ký mức tạ cao nhất nên Hoàng Thị Duyên thi đấu cuối cùng trong khi VĐV có thành tích cử giật tốt nhất trước khi Duyên thi đấu là VĐV người Thái Lan Sirikaew Pimsiri có thành tích 86kg.
Do thành tích của các đối thủ cách quá xa thành tích đăng ký của Duyên nên ban huấn luyện chủ động điều chỉnh mức tạ cho Duyên xuống còn 90kg. Và Duyên đã thành công ở mức tạ này ngay lần cử giật đầu tiên. Ở lần cử thứ hai, Duyên thành công ở mức 93kg và lượng tạ của cô tiếp tục được đẩy lên mức 96kg, nhằm phá kỷ lục 95kg của SEA Games. 

Hoàng Thị Duyên đã thi đấu đầy nỗ lực

Cả nhà thi đấu đều hồi hộp, hưng phấn dõi theo màn thi đấu đỉnh cao của cô gái dân tộc Giáy. Và không phụ lòng mong mỏi, Hoàng Thị Duyên đã thành công ở mức tạ này, phá kỷ lục do chính cô lập tại SEA Games trước.
Bước sang thi đấu ở nội dung cử đẩy, Duyên hoàn thành mức tạ 108kg ở lần cử đầu tiên. Không thành công ở mức 116 để phá kỷ lục ở lượt đẩy cuối để phá kỷ lục cử đẩy nhưng với tổng thành tích 204kg, Hoàng Thị Duyên đã xuất sắc đoạt HCV hạng 59kg, phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật.

Hoàng Thị Duyên xuất sắc đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games nội dung cử giật

Trả lời phỏng vấn sau khi đoạt HCV, Hoàng Thị Duyên cho biết, được bố mẹ  họ hàng và người hâm mộ cổ vũ đã đem lại động lực lớn khi cô thi đấu. "Do chấn thương hông và đầu gối nên thành tích của tôi không tốt như SEA Games 2019. Tôi không vui vì thành tích này. Vì thế việc đầu tiên sau SEA Games là tôi sẽ tập trung chữa trị dứt điểm chấn thương để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu sắp tới". 

Trải qua tuổi thơ khó nhọc với những gánh củi rừng nặng trĩu trên vai, cô gái dân tộc Giáy Hoàng Thị Duyên đã vượt qua tất cả để giờ tiếp tục bảo vệ thành công chiếc HCV của kỳ SEA Games trước. 

Sinh ra và lớn lên ở xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trong một gia đình có 3 anh em, lúc nhỏ gia đình Duyên rất vất vả, bố mẹ thường phải đi làm xa kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhiều lần bố mẹ làm xa không về, nhà chỉ có 3 anh em nương tựa vào nhau mà sống. Dù là con gái nhưng ngay từ khi còn bé Duyên đã không quản ngại những việc nặng nhọc như gánh củi, gánh nước, cấy lúa, gặt lúa, chăn trâu hay đi cắt cỏ làm thức ăn nuôi cá... 
Từ tuổi thơ thiếu thốn ấy nên ngay từ bé Duyên đã đặt quyết tâm phải học thật tốt để có công việc tốt sau này giúp đỡ bố mẹ nhưng rồi cơ duyên đã đưa cô đến với môn thể thao nặng nhọc – Cử tạ. 

Hoàng Thị Duyên chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và người hâm mộ Ảnh: Nghiêm Thanh

Trong một đợt tuyển VĐV vào Trung tâm TDTT tỉnh Lào Cai, Duyên đã được thầy Nguyễn Cao Hùng phát hiện khi cô đang học lớp 7. Nghe thấy cô con gái duy nhất trong nhà muốn theo nghiệp Cử tạ, bố mẹ Duyên phản đối quyết liệt vì sợ con sẽ vất vả. Nhiều lần Duyên phải trốn bố mẹ đi tập luyện, mỗi ngày cuốc bộ hơn 10 km. Cuối cùng bằng sự thuyết phục của thầy và những tấm huy chương lấp lánh Duyên mang về tại các giải đấu trong nước, bố mẹ cô đành đồng ý. Từ đó cô gái dân tộc Giáy như con chim được bay nhảy giữa trời xanh. Cô đã từ núi rừng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Từng gây chấn động làng thể thao Việt Nam khi đoạt tới 3 HCV tại Cúp Cử tạ thế giới, tổ chức tại Roma, Italia; giành HCV SEA Games 30, 31.Giờ cô là VĐV chủ chốt, không thể thiếu trong đội hình đội Cử tạ quốc gia. Chiếc HCV ngày hôm nay cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô gái dân tộc Giáy, đã mang ước mơ từ núi rừng xa xôi đến với thế giới..

THU SÂM - NGHIÊM THANH; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top