Ngày cao điểm ‘Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”

VHO - Ngày cao điểm ‘Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày Chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang được triển khai rộng khắp các địa phương, và thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia đã có những tác động thiết thực, huy động lớn nguồn lực xã hội…

Phong trào đã giúp làm mới hàng nghìn km đường nông thôn, thắp sáng đường thôn bản, xây mới hàng nghìn cây cầu dân sinh, nhà văn hóa thôn. Cùng với đó là thành lập mới các Hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng vạn tuyến đường. Nhiều mô hình đã lan tỏa rộng khắp ở các tỉnh, thành phố, địa phương như: Con đường bích họa, Thắp sáng đường quê, Tuyến đường kiểu mẫu, Giữ sạch cánh đồng quê hương, Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp xã, Làng xã Xanh - Sạch - Đẹp, Tuyến đường Thanh niên tự quản, Ngày Thứ 7 Tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh,… đã góp phần rất lớn vào thành tựu xây dựng nông thôn mới của đất nước.

Ngày cao điểm ‘Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” - Anh 1

Ra mắt mô hình làng quê đáng sống tại Ninh Bình 

Để phong trào được lan toả mạnh mẽ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần III” năm 2023 diễn ra đồng loạt ở các cấp bộ Đoàn và ở tất cả các cơ sở Đoàn trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt là tổ chức điểm Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh điểm cấp Trung ương tại năm tỉnh: Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Bình, Bến Tre, Kiên Giang vào ngày 23.7.

Tại tỉnh Ninh Bình, nhiều hoạt động đã diễn ra như khai trương gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse - nơi triển lãm nông sản trực tuyến; triển lãm quảng bá du lịch Ninh Bình trên nền tảng số; thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh Hùng; Thực hiện Công trình “Hàng cây thanh niên”; ra mắt mô hình “Làng quê đáng sống”; khánh thành Công trình thanh niên “Tuyến đường bích họa” tham gia xây dựng Ngôi trường hạnh phúc; Hội nghị tập huấn phân loại rác tại nguồn phát sinh ở nông thôn.

Tại tỉnh Quảng Bình cũng diễn ra nhiều hoạt động như tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật Tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm và triển khai mô hình “chống rác thải nhựa”; tặng thùng rác cho các tiểu thương, hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Hóa; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tầm soát ung thư gan cho người dân; tặng phòng học máy tính cho trường học; khánh thành Công trình thắp sáng đường quê… Tại tỉnh Bến Tre, cũng diễn ra chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập, cây xanh” và mô hình “Thư viện lưu động”; khánh thành Công trình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và 1 gia đình chính sách; tham quan doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh…

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng nguồn lực cho 4 trong 5 tỉnh đoàn nêu trên mô hình sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse trị giá 100 triệu đồng/mô hình; hệ thống phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn; mô hình tuyến đường “Thắp sáng đường quê”; Mô hình sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn; hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn OCOP; túi an sinh…

Ngày cao điểm ‘Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” - Anh 2

Các đại biểu tham quan các mặt hàng khi ra mắt mô hình sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse

Ngoài ra, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức hoạt động Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ban Thanh niên Quân đội: Xây tặng 8 Ngôi nhà, tu sửa 48 ngôi nhà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2650 đối tượng chính sách; tặng quà, sổ tiết kiệm, xe đạp, bộ máy tính, bộ thiết bị cho trường tiểu học; trồng được 300.000 cây xanh các loại và 360 ha rừng phòng hộ; nạo vét hằng 100km kênh mương…

Còn tại tại Hải Phòng sẽ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; khánh thành trên khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; trồng mới trên 4.500 cây xanh; hỗ trợ 10 triệu đồng để mua cây xanh; trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng quà… Thành đoàn Hà Nội: Tặng công trình “Thư viện 4.0 cho em”; dự án “Tủ sách cho em” quyên góp 300 đầu sách cho thư viện Trường TH&THCS Tân Bình; mua trang thiết bị và thực hiện thi công công trình thanh niên Khu vui chơi cho thiếu nhi. Kết nối giữa nhà tài trợ và nhân dân ký kết phương án hỗ trợ giống cây, kỹ thuật, phân bón, bao tiêu sản phẩm trồng thử nghiệm 1 hecta/300 cây mai; hướng dẫn phân loại, xử lý nước thải vệ sinh môi trường. Bàn giao, chuyển giao công nghệ sử dụng phân vi sinh; trồng 200 cây phong linh vàng, 50 cây xanh tại trục đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa…

N.KHANG

Ý kiến bạn đọc