Vận hành thí điểm qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)

VHO - Sáng 15.9, Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc) đã diễn ra tại khu vực Trạm kiểm soát thác Bản Giốc, khu vực mốc 834/1.

Vận hành thí điểm qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh và Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Miêu Khánh Vương 

Chương trình do huyện Trùng Khánh, Ủy ban Điều phối tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Ủy ban Điều phối Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức.

Tham dự về phía Việt Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Trưởng Ủy ban Điều phối tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam Lê Văn Phúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hường; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Cao Bằng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Trùng Khánh.

Về phía Trung Quốc có Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) Miêu Khánh Vương; đại diện lãnh đạo Vụ Biên giới và Hải dương Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc; trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây và hơn 130 đại biểu, đoàn du khách 2 bên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy tại buổi lễ nhấn mạnh: “Mô hình hợp tác bảo vệ tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) là mô hình mới, chưa có tiền lệ. Việc hai nước hoàn thành ký kết Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) mang ý nghĩa to lớn trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, thể hiện sự thiện chí và quyết tâm của cả hai nước xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Với việc tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, càng khẳng định sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh/khu nói riêng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Vận hành thí điểm qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Anh 2

Các đại biểu tiến hành nghi thức chính thức vận hành thí điểm cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)

Đây cũng nội dung quan trọng theo đúng tinh thần đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân dịp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 30.10 – 1.11.2022), Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai (từ ngày 25 – 28.4.2023) và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (từ ngày 25 – 28.6.2023).

Việc đưa vào vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên là tiền đề để đưa khu cảnh quan này vào vận hành chính thức trong thời gian tới. Đồng thời, sẽ thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân địa phương hai bên biên giới và nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu. Khi đi vào vận hành thí điểm sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới và du lịch xanh, đồng thời, giúp tỉnh Cao Bằng phát huy các thế mạnh, tiềm năng du lịch.

Thời gian vận hành thí điểm là 1 năm, bắt đầu từ 9 giờ Hà Nội (10 giờ Bắc Kinh) ngày 15.9.2023 đến 16 giờ Hà Nội (17 giờ Bắc Kinh) ngày 14.9.2024. Trong thời gian vận hành thí điểm, du khách hai nước thực hiện đăng ký trước, theo hình thức đoàn ra, đoàn vào, số lượng mỗi đoàn không quá 20 người. Du khách đi vào Khu cảnh quan hai bên sử dụng hộ chiếu (không cần visa), giấy thông hành xuất, nhập cảnh.

Vận hành thí điểm qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Anh 3

Đại biểu 2 nước tham dự Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc)

Thời gian mở cửa buổi sáng của khu cảnh quan là 9:00 giờ Hà Nội (10:00 giờ Bắc Kinh), thời gian dừng làm thủ tục thông quan cho đoàn du khách là 14:00 giờ Hà Nội (15:00 giờ Bắc Kinh), thời gian đoàn du khách về lại khu cảnh quan bên mình là 16:00 giờ Hà Nội (17:00 giờ Bắc Kinh). Thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không được vượt quá 5 giờ, nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép.

Vé vào khu cảnh quan trong thời gian vận hành thí điểm, du khách từ phía Việt Nam đi vào Trung Quốc, đơn vị tổ chức đoàn phía Việt Nam phải mua bảo hiểm cho du khách trước khi vào khu cảnh quan phía Trung Quốc, các dịch vụ khác du khách tự chi trả theo chi phí thực tế. Du khách từ phía Trung Quốc vào Việt Nam phải mua vé, giá vé 70.000 VND/lần/người (đã bao gồm bảo hiểm, không bao gồm các phí dịch vụ khác).

Chương trình nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách Trung Quốc khi lần đầu tiên đến với Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) bên phía Việt Nam; thể hiện sự hiếu khách của người dân Cao Bằng đến đoàn khách du lịch Trung Quốc, hy vọng đoàn khách du lịch đầu tiên sẽ là khởi đầu tốt đẹp trong thời gian vận hành thí điểm Khu cảnh quan.

Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên) Việt Nam - Trung Quốc đã được ký kết và có hiệu lực từ năm 2016; hai bên đã có nhiều nỗ lực để khai thông vận hành Khu cảnh quan nhằm phát triển du lịch.

Vận hành thí điểm qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Anh 4

Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến tham quan Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc) ngày 15.9

Ông Lương Văn La, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trùng Khánh cho biết: “Chúng tôi nhận thấy, việc vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc) là điều kiện rất tốt để phát triển du lịch của huyện. Mong muốn rằng, trong thời gian tới, sau khi vận hành thí điểm xong thì hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi thực hiện và đưa vào khai thác hiệu quả hơn. Đồng thời phát triển du lịch và tăng cường quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là giữa hai huyện Trùng Khánh (Việt Nam) và Đại Tân (Trung Quốc)”.

Từ đó, thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước và mở ra những điều kiện tốt hơn trong việc hợp tác du lịch, văn hóa đối ngoại.

“Về lĩnh vực văn hóa, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy quảng bá khu du lịch thác Bản Giốc, phối hợp với huyện Đại Tân - Trung Quốc tổ chức giao lưu văn hóa, tổ chức lễ hội du lịch thác Bản Giốc hàng năm để hai bên có điều kiện học hỏi lẫn nhau nhằm phát triển du lịch và tăng cường truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên”, ông Lương Văn La cho biết thêm.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã kiểm tra thực địa chuẩn bị cho Lễ vận hành thí điểm tại khu vực thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) và khu vực Trạm kiểm soát liên hợp mốc 834/1; chùa Phật tích Trúc Lâm, khách sạn Sài Gòn Bản Giốc... “Địa phương cần chủ động, huy động mọi điều kiện để đón tiếp khách du lịch chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách tại khu du lịch và an ninh trật tự trong thời gian vận hành thí điểm”, ông Hoàng Xuân Ánh nói.

HÒA BÌNH; ảnh: TIỆP VŨ

Ý kiến bạn đọc