Sưu tầm và triển lãm ảnh nghệ thuật “Phú Quốc xưa và nay”

VHO - Thành phố Phú Quốc ban hành Kế hoạch sưu tầm và triển lảm ảnh nghệ thuật “Phú Quốc xưa và nay”. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố Phú Quốc và tại các tỉnh, thành phố trong nước

Nhằm tổng hợp, lưu giữ những bức ảnh đẹp có ý nghĩa giá trị về nội dung và nghệ thuật phản ánh chân thực đời sống xã hội, thiên nhiên, con người Phú Quốc xưa và nay. Nội dung ảnh, gồm: Ảnh Phú Quốc xưa; Ảnh Phú Quốc xưa/nay; Ảnh nghệ thuật về thành tựu của thành phố Phú Quốc.

Thông qua đợt sưu tầm ghi nhận, giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Phú Quốc; tuyển chọn những hình ảnh nổi bật, tiêu biểu thực hiện bộ ảnh triển lãm chào mừng các sự kiện, lễ hội lớn của thành phố; hình thành kho tư liệu ảnh quý phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Phú Quốc.

Sưu tầm và triển lãm ảnh nghệ thuật “Phú Quốc xưa và nay” - Anh 1

Khách du lịch thăm quan tìm hiểu lịch sử tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc

Ảnh Phú Quốc xưa: Tác phẩm phải có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có góc nhìn tích cực, sinh động thể hiện hoạt động thường nhật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Quốc từ đầu thế kỷ thứ XX đến năm 2024. Các thắng cảnh, các di tích lịch sử về vùng đất, con người Phú Quốc xưa (năm 2004 trở về trước).

Ảnh Phú Quốc xưa/nay: Nội dung yêu cầu như ở ảnh Phú Quốc xưa, tuy nhiên phải là ảnh đối xứng xưa/nay (mốc thời gian giữa 02 ảnh từ 15 - 20 năm trở lên).

Ảnh nghệ thuật về thành tựu của thành phố Phú Quốc: Nội dung ảnh thể hiện tiến trình xây dựng và phát triển Phú Quốc, những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; những việc làm, mô hình cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố. Các hình ảnh về vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử - văn hóa; các công trình kinh tế, văn hóa, du lịch mới tiêu biểu; các hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; các khoảnh khắc về tình người, hoạt động từ thiện, xã hội phục vụ cộng đồng; hình ảnh về đời sống nhân dân, lao động, sản xuất; trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; hình ảnh về con người và quê hương Phú Quốc ngày nay.

Sưu tầm và triển lãm ảnh nghệ thuật “Phú Quốc xưa và nay” - Anh 2

Cầu cảng xã Thổ Châu TP. Phú Quốc

Thể loại ảnh: Ảnh cung cấp là ảnh đơn, ảnh bộ; ảnh màu hoặc trắng đen mang tính nghệ thuật, thể hiện đúng chủ đề, không ép plastic hoặc dán lên bìa cứng. Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm. Đối với ảnh bộ từ 04 đến 10 ảnh/bộ (ảnh cùng nội dung, sự kiện, nhân vật). Ảnh phải ghi rõ chú thích ảnh (thời gian và địa điểm chụp ảnh), tên tác phẩm, tên tác giả, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, email. Nếu là ảnh nhân vật, sự kiện trong ảnh phải là người thật, việc thật, không hư cấu.

Cỡ ảnh gửi: 30cm x 45cm, gửi kèm đĩa USB chép file ảnh. Độ phân giải 300 pixel/inch để Ban Tổ chức phóng rọi triển lãm và phục vụ công tác tuyên truyền. Ban Tổ chức không chấp nhận các ảnh chắp, ghép dưới mọi hình thức. Riêng đối với ảnh sưu tầm về Phú Quốc xưa, Ban Tổ chức chấp nhận hình thức xử lý kỹ thuật để làm sạch bụi bám, cân đối độ sáng của ảnh. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm cung cấp không đúng chủ đề, nội dung, hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức. Thời gian tiếp nhận ảnh: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30.4.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc