Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ nhân Tháng Thanh niên năm 2024

VHO - Chiều 25.3, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt, động viên đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ nhân Tháng Thanh niên năm 2024 - Anh 1

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

Tham dự buổi gặp có Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đã báo cáo về tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua hơn 30 năm hình thành và phát triển. Hiện này, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ đã được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố; 2 tập đoàn kinh tế (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam); 15 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc với tổng số gần 19.000 hội viên; gần 300 cán bộ chuyên trách làm việc tại văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Trung ương và địa phương; 112 Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ địa phương. Hội là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN, Hội Doanh nhân trẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ nhân Tháng Thanh niên năm 2024 - Anh 2

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Đặc biệt, các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỉ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước) và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động trên cả nước.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo ra nhiều giá trị thông qua các hoạt động như: Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam cùng các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau.

Hội đã vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa (với hàng trăm tỉ đồng/năm); triển khai hiệu quả, tích cực, thiết thực, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh của Hội và doanh nhân trẻ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Với phương châm, “Tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị”, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới sứ mệnh - tầm nhìn trở thành tổ chức hội doanh nhân, doanh nghiệp uy tín và quan trọng hàng đầu quốc gia, có uy tín trong cộng đồng doanh nhân khu vực và quốc tế; Vườn ươm số một Việt Nam trong hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tạo mạng lưới kết nối kinh doanh hiệu quả của doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế...

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ nhân Tháng Thanh niên năm 2024 - Anh 3

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Nhân dịp này, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương quyết liệt trong việc giảm lãi suất cho vay,  ân hạn nợ gốc trong 2 - 3 năm để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp vay vốn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay.

“Hiện đã có quy định ngân hàng không được bắt buộc doanh nghiệp mua bảo hiểm khoản vay nếu người vay không có nhu cầu. Nhưng thực tế vì áp lực KPI nên một số chi nhánh ngân hàng chưa thực hiện triệt để chủ trương trên. Do đó, theo tôi cần có chế tài để kiểm soát”, anh Đặng Hồng Anh cho biết.

Đại diện Hội doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn Đảng, Nhà nước quyết liệt tháo bỏ các rào cản môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý, tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm đến nội dung đoàn kết tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam tại nước ngoài thông qua việc thành lập các CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam ở nước ngoài để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và đại diện các doanh nhân trẻ bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành chức năng đã luôn tháo gỡ khó khăn, có những quyết sách kịp thời cho sự phát triển kinh doanh, luôn hỗ trợ, đồng hành cùng hành trình phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và sự phát triển bền vững của các doanh nhân trẻ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ nhân Tháng Thanh niên năm 2024 - Anh 4

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận khát vọng cống hiến của các doanh nhân trẻ và chúc các doanh nhân trẻ tiếp tục khát vọng đó, dám dấn thân, tìm ra con đường mới để đất nước có thể đột phá phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận những thành tựu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước và công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong công tác tập hợp, đoàn kết doanh nhân trẻ thời gian qua.

Quyền Chủ tịch nước đề nghị lực lượng doanh nhân cả nước, nhất là đội ngũ doanh nhân trẻ nêu cao vai trò, tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo vươn lên; để lại những dấu ấn, ảnh hưởng tốt đẹp thông qua những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, tiên phong thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng.

Bằng khát vọng, hoài bão tuổi trẻ, tiếp tục dấn thân, thể hiện tài năng, sức trẻ, chăm lo việc làm, cải thiện đời sống người lao động; luôn là cảm hứng để thanh niên hăng hái lập nghiệp, xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ nhân Tháng Thanh niên năm 2024 - Anh 5

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Phủ Chủ tịch

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự xúc động khi đội ngũ doanh nhân trẻ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đây là động lực để đội ngũ doanh nhân trẻ và thế hệ trẻ nói chung tiếp tục phát huy khát vọng cống hiến, khẳng định hình ảnh xung kích trong nền kinh tế.

Tháng Thanh niên năm 2024 có chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tự mình nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh thời gian, vật chất, công sức… của đoàn viên, thanh niên cả nước. Từ đó, lực lượng nòng cốt này sẽ tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho cộng đồng, xã hội.

NGUYỄN ANH - HUYỀN TRANG; ảnh: TTXVN 

Ý kiến bạn đọc