Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Bão Conson giật cấp 12 hướng vào miền Trung, Quảng Trị đến Quảng Ngãi... Bão Conson giật cấp 12 hướng vào miền Trung, Quảng Trị đến Quảng Ngãi...

Bão Conson giật cấp 12 hướng vào miền Trung, Quảng Trị đến Quảng Ngãi...

6406

VHO- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Tâm bão Conson đang trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa Tâm bão Conson đang trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa

Tâm bão Conson đang trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa

0 4938
VHO- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính...

Bão Conson có thể liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông

VHO- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8.9, bão trên khu vực miền trung Philippines. Cường độ bão cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo đến 1h ngày 9.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong những ngày thành phố “đóng cửa”

VHO- Trong 7 ngày dừng toàn bộ hoạt động trên địa bàn thành phố để tập trung công tác phòng, chống Covid-19, hơn 1.000 công nhân thu gom rác thải sinh hoạt, đặc biệt là thu gom rác có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tại 114 cơ sở cách ly, các chốt, trạm, khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến... tại TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục nỗ lực đảm bảo vệ sinh môi trường trong tình hình dịch bệnh. 

Phun hóa chất ngoài đường phố là gây hại cho môi trường và con người

VHO- Nhiều địa phương thời gian qua đã tiến hành việc phun hóa chất ngoài đường phố để khử khuẩn. Tuy nhiên Bộ Y tế cho biết chưa có hướng dẫn nào về vấn đề này. Việc phun diệt khuẩn ngoài trời vừa gây hại đến môi trường, và người xung quanh, vừa lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho phòng chống dịch.

Chuyên gia pháp lý phân tích những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020

VHO - Ngày 30.7, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020”. Diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi của các chuyên gia, các nhà xây dựng luật về những điểm mới liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường sẽ có hiệu lực từ năm 2022.

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

VHO-Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bão số 3 khả năng sẽ đi ra ngoài Biển Đông, gây mưa lớn miền Bắc

VHO-  Trước khi đổi hướng ra Biển Đông và suy yếu, bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, tiến sát Móng Cái (Quảng Ninh) 60km, do đó ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, nhưng gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong thời gian từ 22-24.7.

Bắt đầu26272829303132333435Sau
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top