Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Bão số 5 giật cấp 12, gần 3.000 ngư dân Quảng Nam còn ở ngoài khơi

Thứ Sáu 18/09/2020 | 10:36 GMT+7

VHO-Gần 3.000 ngư dân Quảng Nam hành nghề trên 87 tàu cá còn ở ngoài khơi trong khi bão số 5 đang áp sát đất liền. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Người dân vùng biển Quảng Nam chằng chống nhà cửa trước giờ dự báo bão đổ bộ vào đất liền

Bản tin  mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết,  lúc 4 giờ sáng nay, ngày 18.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc, 109,6 độ kinh Đông, ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trong đêm 17 và rạng sáng 18.9, trên địa bàn Quảng Nam có mưa to đến rất to, có nơi ghi nhận hơn 100mm. Trên đất liền ven biển, những giờ tới nhiều địa phương sẽ có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo nguy cơ cao sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Hội An, Thăng Bình, Nông Sơn; nguy cơ ngập úng cục bộ trung bình tại Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 12 giờ vừa qua, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to, lượng mưa 50-150mm.

Một di tích nhà cổ xuống cấp ở khu phố cổ Hội An thực hiện chèn chống trước khi bão đến

Sáng 18.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Quảng Nam có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 5 (Noul).

Tính đến 5h ngày 18.9,  số tàu cá Quảng Nam còn đang hoạt động trên biển là 87 tàu với 2.924 lao động (Tổng số tàu cá toàn tỉnh là 3048 tàu/13.595 lao động). Tất cả 87 tàu nói trên là tàu hoạt động xa bờ, trong đó 6 tàu/32 lao động đang ở khu vực Hoàng Sa và 81 tàu/2892 lao động ở khu vực Trường Sa.

  Trong số 6 tàu đang ở khu vực Hoàng Sa đã xác định được 5 tàu/20 lao động đang chạy vào bờ tránh trú ( cách bờ khoảng 01-02 hải lý); 1 tàu/12 lao động  đã liên lạc và đã xác định được tọa độ, thuyền trưởng cho biết đã nắm được hướng di chuyển của bão và đang cho tàu tiếp tục chạy về hướng Đông Bắc để tránh bão.

Bên cạnh các tàu thuyền neo vào bờ trú bão, hiện còn 87  tàu với gần 3.000 ngư dân Quảng Nam còn ở ngoài khơi.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam các địa phương đã tổ chức công tác hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, xây dựng kế hoạch và sẵn sàng sơ tán dân. Tới thời điểm hiện tại, TP Hội An triển khai sơ tán 310 người dân (cao tuổi, trẻ em, tàn tật, đau ốm) ở phường Cửa Đại về địa điểm sơ tán tập trung của thành phố, sơ tán tại chỗ ở xã đảo Tân Hiệp 445 người.

Thị xã Điện Bàn thực hiện sơ tán xen ghép 351 hộ với 737 người (chủ yếu là các hộ nhà chưa được kiên cố ven biển, hộ già đơn thân). Huyện Núi Thành thực hiện sơ tán tập trung 35 người (trong đó có 8 trẻ em) tại xã Tam Hải.

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, đến nay chưa có thiệt hại nào đáng kể.

Dự báo vị trí và dự báo đường đi của bão số 5 - Ảnh: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo, ngày và đêm hôm nay, ngày 18.9, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm. Hiện nay mực nước tại các trạm thủy văn đang ở dưới mức báo động I. Mực nước hồ ở các hồ chứa thủy điện vào lúc 6 giờ ngày 18.9 như sau: Sông Tranh 2 :140,89m/175m; A Vương: 340,04m/380; Sông Bung 4: 205,74m/222,5m; Đak Mi 4: 241,8m/258m ( mực nước dâng bình thường). 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTTN cùng với các đơn vị thi công đã làm việc, có phương án đảm bảo an toàn đối với 6 công trình hồ chứa đang thi công trên địa bàn tỉnh ( Hóc Két, Hóc Bầu, Đập Đá, Hố Lau, Đồng Nhơn, Hố Mây), cảng cá Tam Quang và kè khẩn cấp Cửa Đại (Hội An).

Liên quan đến diễn biến cơn bão số 5, bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 18/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

K.CHI

Print
Tags:

Video

Xem nhiều nhất

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top